Thầy trò ông Park lao đao vì mất quyền tự quyết

Ông thầy người Hàn Quốc có cái hay là không bao giờ chỉ ra điểm yếu của các học trò mà ngược lại rất thường khen ngợi sự nỗ lực hết mình của họ. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo thừa nhận U-23 Việt Nam đang rơi vào thế khó với hai trận hòa đều không ghi nổi một bàn thắng và không còn nắm trong tay quyền tự quyết.

Chia sẻ sau trận đấu với U-23 Jordan, ông Park thừa nhận U-23 Việt Nam không quan tâm đến trận đấu khác và giúp học trò tập trung hết sức để giành chiến thắng CHDCND Triều Tiên.

Tiến Linh vì quá đói bóng đã thiếu quyết đoán ở tình huống gần cuối trận có thể tìm thấy bàn thắng vào lưới Jordan. Ảnh: TRÂM ANH

Ông thầy người Hàn Quốc cho biết: “Chúng tôi đang ở vào tình thế rất khó khăn nhưng buộc phải chấp nhận. U-23 Việt Nam sẽ dốc hết sức mình cho trận đấu với CHDCND Triều Tiên ở lượt cuối để giành 3 điểm”.

Về vấn đề của hàng tấn công trong suốt 180 phút không ghi nổi một bàn thắng, HLV Park Hang-seo tiết lộ: “Chúng tôi kiểm soát bóng ổn và có hệ thống tấn công tốt nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Tôi nghĩ vấn đề nằm ở những phút giây cuối trận, khi cầu thủ của tôi có vẻ thiếu dứt khoát trong việc đưa ra quyết định. Nhưng tôi không thể can thiệp điều đó và tôi cũng không thể trách họ”.

Dù không nói cụ thể nhưng ai cũng có thể biết ông Park rất luyến tiếc ở tình huống Quang Hải chuyền bóng như đặt cho Tiến Linh vào phút 84. Pha dùng ngực đỡ bóng của Tiến Linh rất chuẩn xác nhưng tiếc là chân sút B. Bình Dương không sút ngay để hậu vệ Jordan kịp lao về cản phá.

Quang Hải và đồng đội chơi lép vế trước Jordan...

... nên bị mất quyền tự quyết vào tứ kết. Ảnh: TRÂM ANH

HLV Park Hang-seo cũng lý giải về thế trận của U-23 Việt Nam chỉ tốt ở nửa cuối hiệp 2: “Đội hình của chúng tôi có nhiều cầu thủ mới, kinh nghiệm thi đấu quốc tế không nhiều. Ban huấn luyện hiểu rõ nếu thua bàn sớm, tinh thần của họ sẽ xuống rất nhanh.

Vì thế, chúng tôi cố gắng đảm bảo an toàn và chờ đến thời điểm từ phút 60 trở đi, khi thể lực đối thủ đi xuống rồi mới đẩy nhanh tốc độ tấn công. Chúng tôi cũng có cơ hội rất tốt nhưng tiếc là không tận dụng thành công. Dẫu sao 1 điểm cũng là điều chấp nhận được. Các cầu thủ của tôi đã rất cố gắng”.

Thực chất cơ hội có thể dẫn đến bàn thắng rõ ràng cho U-23 Việt Nam không nhiều như đối thủ. Trong suốt 90 phút, học trò ông Park chỉ sút cầu môn có ba lần, trong đó hai pha dứt điểm của Hoàng Đức và Hà Đức Chinh không chính xác, còn cú đá phạt của Quang Hải chỉ như chuyền bóng cho thủ môn Jordan.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng xuất sắc cứu thua nhiều pha bóng khó. Ảnh: TRÂM ANH

Về trận đấu cuối gặp U-23 CHDCND Triều Tiên, ông Park cho biết sẽ cùng các trợ lý phải kiểm tra tình trạng cầu thủ trước, xem có ai chấn thương hay quá tải hay không, rồi mới đưa ra quyết định về nhân sự. Đội tuyển U-23 Việt Nam không còn sự lựa chọn nào khác và sẽ tập trung hết sức để giành chiến thắng.

Sáng 14-1, đội tuyển Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại Buriram trước khi di chuyển về Bangkok vào chiều cùng ngày để chuẩn bị cho trận đấu với U-23 CHDCND Triều Tiên diễn ra vào 20 giờ 15 ngày 16-1 trên sân Rajamangala.

 

Nếu UAE hòa Jordan có bàn thắng, U-23 Việt Nam chắc chắn bị loại

Theo điều lệ vòng chung kết U-23 châu Á, cách tính điểm ưu tiên lần lượt: 1. Thành tích đối đầu 2. Hiệu số bàn thắng trong các trận đối đầu 3. Số bàn thắng ghi được trong các trận đối đầu 4. Hiệu số bàn thắng với các đội trong bảng 5. Số bàn thắng ghi được với các đội trong bảng 6. Nếu hai đội đang cạnh tranh gặp nhau ở lượt trận cuối, sẽ sút luân lưu 11 m để phân định 7. Điểm Fair Play (thẻ vàng = 1 điểm, thẻ đỏ là kết quả của hai thẻ vàng = 3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp = 3 điểm, thẻ vàng theo sau là thẻ đỏ trực tiếp = 4 điểm) 8. Bốc thăm.

Như vậy ở lượt trận cuối, giả sử UAE (4 điểm, hiệu số 4/1) và Jordan (4 điểm, hiệu số 2/1) thắng thua nhau, Việt Nam (2 điểm, hiệu số 0/0) chỉ cần thắng Triều Tiên từ cách biệt hai bàn là đi tiếp. Tương tự, nếu UAE hòa Jordan 0-0 trong khi Việt Nam thắng Triều Tiên 2-0 thì hơn hiệu số loại Jordan. Tuy nhiên, theo mục 3 của điều lệ giải, chỉ cần UAE hòa Jordan có bàn thắng, Việt Nam chắc chắn bị loại. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm