Thầy trò ông Park tập trung vô hiệu hóa 'Messi Thái'

Đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách Thái Lan vào ngày 5-9 có tính chất quyết định và một ý nghĩa quan trọng cho cuộc chơi đường dài vòng loại thứ hai World Cup 2022 cùng với tham vọng lọt vào nhóm 12 đội mạnh nhất.

Mặc dù đội khách Việt Nam là đối thủ trên cơ sở đấu trường quốc tế với tư thế vô địch AFF Cup 2018 và vào đến tứ kết Asian Cup 2019 nhưng vẫn rất thận trọng trước đối thủ lớn Thái Lan.

HLV Park Hang-seo dặn dò cầu thủ "chăm sóc kỹ" chân sút Chanathip của tuyển Thái. Ảnh: NGỌC DUNG

Thầy trò HLV Park Hang-seo còn đặc biệt cảnh giác với một tuyển thủ Thái Lan là chân sút Chanathip Songkrasin. Chính ông thầy người Hàn đã cảnh báo các nhà vô địch Đông Nam Á của mình hãy quan tâm nhiều hơn đến mối đe dọa từ tiền vệ của CLB Consadole Sapporo đang chơi J-League.

Hiện tại Thái Lan có ba tuyển thủ chơi bóng ở Nhật, bên cạnh Chanathip là hậu vệ Theerathon Bunmathan và tiền vệ Thitipan Puangchan. “Chanathip đã không chơi ở King’s Cup 2019 do chấn thương nhưng chúng tôi đã xem cách anh ấy thi đấu ở Asian Cup hồi đầu năm nay” - ông Park tiết lộ.

Không chỉ có ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam nghiên cứu kỹ lối chơi của Chanathip mà ông Park còn dặn dò các cầu thủ phải để ý nhiều đến “Messi Thái” và khẳng định tiền vệ này là nguy hiểm nhất trong đội hình chủ nhà.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải tự tin sẽ cùng đồng đội chiếm lợi thế trước chủ nhà Thái Lan. Ảnh: NGỌC DUNG

Đội trưởng Quế Ngọc Hải cũng hết lời khen ngợi đối thủ người Thái Lan nhưng luôn tự tin sẽ cùng đồng đội kiềm chế Chanathip: “Anh ta chính là cầu thủ Thái Lan nổi bật nhất trong vòng năm năm qua. Vì vậy, chúng tôi sẽ phải để mắt đến Chanathip trong suốt 90 phút trên sân Thammasat.

Nhưng tôi không nghĩ rằng Chanathip là mối đe dọa duy nhất mà người Thái có trong đội hình của họ. Chủ nhà có nhiều cầu thủ chất lượng khác cũng rất đáng quan tâm và chúng tôi nghĩ sẽ vô hiệu hóa được đối thủ”.

Tại đấu trường AFF Cup 2018, cầu thủ hay nhất Thái Lan cũng không góp mặt do giải đấu không nằm trong hệ thống FIFA nên đội Consadole Sapporo không chịu nhả quân. Cũng cần biết Chanathip từng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của CLB sau mùa giải ở Nhật.

Chanathip có biệt danh "Messi Thái" với khả năng đi bóng lắt léo và sút phạt kỹ thuật. Ảnh: NGỌC DUNG

Lần gặp gỡ gần nhất của Chanathip với đội tuyển Việt Nam đã diễn ra cách đây bốn năm. Khi ấy tuyển Thái Lan dưới thời Kiatisak có hai lần chiến thắng tuyển Việt Nam 1-0 và 3-0 cũng ở vòng loại thứ hai World Cup. “Messi Thái” dù không ghi bàn nhưng luôn là một trong những ngòi nổ sáng tạo của đội tuyển Thái.

Chanathip chỉ vừa gia nhập đội tuyển sau chuyến bay từ Nhật về quê Thái Lan sáng 1-9. Anh chia sẻ mình có đầy đủ 100% phong độ và tự tin tuyên bố sẽ ghi bàn vào lưới đội khách Việt Nam.

Trong khi đó, thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh cũng đánh giá Chanathip là chân sút giỏi và đáng chú ý nhất của đội chủ nhà Thái Lan. Theo đánh giá của thủ thành Sanna Khánh Hòa, tiền vệ đang chơi ở J-League không chỉ có kỹ năng điêu luyện, nhãn quan sắc bén mà còn thường xuyên ghi bàn từ những tình huống sút phạt.

Hai thủ môn giỏi của bóng đá Việt Nam hiện tại là Đặng Văn Lâm và Tuấn Mạnh. Ảnh: NGỌC DUNG

Theo Tuấn Mạnh, đội tuyển Việt Nam luôn có sự chủ động và tìm hiểu kỹ đối phương: “Chúng tôi học nhiều cách thông tin giữa thủ môn với hậu vệ, các tuyến trên và tập luyện rất nhiều. Bên cạnh đó, cả đội cũng nghiên cứu về những tình huống đá phạt trực tiếp của Chanathip. Đó là điều rất có ích với tuyển Việt Nam”.

Nói về khả năng ra sân trong trận đấu, đặc biệt là cạnh tranh với đồng nghiệp Đặng Văn Lâm, thủ môn Tuấn Mạnh chia sẻ: “Mỗi người đều có điểm mạnh riêng. Hy vọng thầy Park có lựa chọn tốt nhất để thi đấu với Thái Lan. Về phần mình, tôi có ưu điểm về phản xạ và có kinh nghiệm thi đấu hơn”.

Sau hai ngày đặt chân đến Thái Lan, đội tuyển Việt Nam rất hăng hái luyện tập chờ cuộc quyết đấu chủ nhà. Do Thái Lan vào mùa mưa và thường có mưa vào buổi chiều muộn, nên ông Park đã quyết định chuyển kế hoạch tập luyện lên buổi sáng. Thầy Hàn dành trọn buổi chiều cho các cầu thủ nghỉ ngơi hồi phục.

Đội tuyển Việt Nam tập trung cho trận quyết chiến Thái Lan ngày 5-9. Ảnh: NGỌC DUNG

Sáng 2-9, tiền đạo Công Phượng đang chơi bóng tại CLB Sint Truidense đã hội quân cùng đội tuyển Việt Nam sau chuyến bay thẳng từ Bỉ sang Thái Lan. Cầu thủ của HA Gia Lai đã hòa nhập rất nhanh vào buổi tập với đồng đội. Riêng với trường hợp của hậu vệ Văn Hậu sau cuộc ra mắt CLB SC Heerenveen vào đêm 2-9 tại Hà Lan sẽ tập trung đội tuyển tại Thái Lan ngày 3-9.

Điều may mắn là cho đến thời điểm này, HLV Park Hang-seo vẫn sở hữu nguyên vẹn lực lượng khi không có trường hợp nào bị chấn thương. Theo VFF, căn cứ các yêu cầu về chiến thuật, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ tiến hành chốt lại danh sách chính thức 23 cầu thủ vào ngày 4-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm