Thầy trò Park Hang-seo không ngán Nhật Bản

Bảng D môn bóng đá nam Asiad 18, đội tuyển Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản đều đã sớm giành vé vào vòng 16 đội, sau hai chiến thắng liên tiếp. Cả hai cùng có 6 điểm và ngang bằng nhau về hiệu số bàn thắng bại cũng như tổng số bàn thắng. Vì vậy kết quả của cuộc đối đầu trực tiếp sắp tới sẽ xác định đội bóng nào sẽ là chủ nhân của ngôi đầu bảng.

Đánh giá về trận đấu này, Quang Hải cho biết: “Nhật Bản là đối thủ rất mạnh nhưng tôi và các đồng đội tự tin sẽ chơi tốt. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu này”.

Quang Hải thừa nhận chưa có phong độ tốt và nỗ lực cải thiện. Ảnh: HUY PHẠM.

Theo chia sẻ của Quang Hải, với sự góp mặt của ba cầu thủ trên 23 tuổi trong đội hình là đội trưởng Văn Quyết, Anh Đức, Hùng Dũng, đội tuyển Olympic Việt Nam đã được gia tăng sức mạnh một cách rõ rệt. Quan trọng hơn, toàn đội đã thể hiện sự gắn kết và phát huy tốt sức mạnh của tinh thần đoàn kết. 

“Chúng tôi luôn có sự trao đổi thông tin, chia sẻ với nhau từng tình huống để hiểu nhau và thi đấu ăn ý hơn” - Quang Hải nói.

Tiền vệ của Hà Nội cũng thẳng thắn đánh giá về bản thân chưa có được phong độ tốt nhất và sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng để có thể đáp ứng sự kỳ vọng của ban huấn luyện. Anh khẳng định dù ra sân ở bất kỳ vị trí nào cũng sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

HLV Park Hang-seo tự tin trước trận gặp Nhật Bản. Ảnh: HUY PHẠM.

Sáng 17-8, HLV Park Hang-seo có sự điều chỉnh trong kế hoạch tập luyện. Theo đó, nhóm các cầu thủ đá chính chỉ tập hồi phục tại khách sạn và chỉ những cầu thủ thuộc nhóm dự bị mới ra sân tập nên thay vì tập ở sân Trường bóng đá Brazil, đội đã chuyển về tập tại nhân cỏ nhân tạo của tập đoàn Samsung để tiết kiệm thời gian di chuyển.

Chiều 17-8, đội tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức để trở lại với trạng thái sung sức nhất trước khi bước vào trận đấu gặp Olympic Nhật Bản, diễn ra vào lúc 16 giờ, ngày 19-8. Trong trường hợp hòa nhau, hai đội sẽ sút luân lưu 11m để phân định ngôi thứ nhất, nhì bảng.

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo luôn đặt cho các học trò một trạng thái như đá trận chung kết: “Trước trận đấu với bất kỳ đối thủ nào, chúng tôi chỉ chuẩn bị phương án cho đối thủ đó. Mỗi trận với Việt Nam ở giải này đều là chung kết. Do đó, những ngày qua tôi chưa nghĩ nhiều đến Nhật Bản. Bây giờ đội có hai ngày để chuẩn bị cho trận đấu với nhau. Chúng tôi có tư liệu và sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm