Cá độ hợp pháp và cá lậu

Công ty Sportradar đã giúp cho nhiều quốc gia trên thế giới trong việc phân tích dữ liệu và xác định trận đấu có tiêu cực hay không. Đây cũng là công ty đã giúp AFC, AFF vừa qua điều tra hàng loạt các trận đấu, đồng thời lên tiếng về trận lượt về AFF Cup giữa Việt Nam và Malaysia không có tiêu cực…

Bây giờ thì công ty trên chính thức là đối tác của VPF, giúp những nhà tổ chức phân tích các trận đấu và xác định có tiêu cực hay không.

Ai cũng hiểu ngày nay hầu hết các nền bóng đá trên thế giới, các giải đấu quốc gia, châu lục, thế giới đều mời công ty phân tích dữ liệu cá cược thể thao Sportradar về làm công tác dữ liệu. Mục đích để phát hiện những trận đấu có mùi qua việc tiền đổ dồn bất thường vào một đội nào đó hay một kèo nào đó. Nó cũng giống như trận lượt về AFF Cup giữa Việt Nam - Malaysia, khi Sportradar khẳng định là không có tiêu cực vì không phát hiện ra kèo nào bất thường. Công ty này cũng không phát hiện việc đặt dồn vào việc đội Việt Nam thua đậm và bị loại dù lượt đi trên sân khách đã thắng 2-1.

Đội V. Ninh Bình đã bị ông chủ giải tán vì cầu thủ bán độ hàng loạt và toàn bán ngoài mạng phân tích của Sportradar. Ảnh: XUÂN HUY (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Sportradar rất thành công ở các quốc gia cho cá cược hợp pháp và người chơi đặt cược vào những nhà cái có đăng ký lẫn có kiểm soát dòng tiền vào và ra. Vì thế mà khi nghe chúng tôi phân tích ở những quốc gia cấm cá cược và thường xuyên tổ chức cá cược lậu thì phần kiểm soát phân tích dữ liệu sẽ gặp nhiều khó khăn thì một thành viên của VPF giật mình.

Ai cũng biết ở Việt Nam nạn lô đề, đánh bạc chui, cá độ chui khắp hang cùng ngõ hẻm. Thậm chí là có những quán cà phê chỉ cần nhờ người phục vụ đánh giúp trận này, trận nọ… thì có thể được đáp ứng và phần “phơi” mang về chỉ là vài chữ nguệch ngoạc viết tay. Nhiều ổ đề, ổ cá độ mà khi các cơ quan chức năng vây bắt được thì số tiền chơi độ lên đến tiền tỉ mà chẳng cần phải qua web cá cược nào.

Thực tế là chẳng khó, nếu ai đó muốn cá độ từ giải trong nước, các trận đấu đơn lẻ, giao hữu chỉ cần nhắn một tin SMS là có thể giao dịch thành công hay nói khác đi là một lần… phạm pháp. Giao dịch này thua thì phải trả đủ tiền, thắng thì có kẻ mang tiền đến đưa tận tay; chạy làng thì có thể bị xã hội đen xử theo luật riêng... Và người đặt cược bất hợp pháp này chơi số tiền lớn bao nhiêu cũng được.

Chia sẻ với một vài thành viên của VPF và nói lên điều này chúng tôi không có ý chống lại bản ký kết mà VPF đã thực hiện chiều qua với Công ty Sportradar nhưng chỉ muốn lưu ý người trong cuộc là đặc thù của ta có những khoảng hở rất lớn. Vì thế mà song song với ký kết trên cũng cần phải có những phương án riêng thay vì cứ dựa vào phân tích đấy rồi luôn lấy kết luận không có biến động ở các mạng cá cược để khẳng định không có tiêu cực.

Hy vọng song song với việc phân tích của Sportradar VPF cũng năng động có những phân tích bằng chuyên môn để xác định trận đấu thật - giả thay vì cứ đưa Sportradar làm bình phong để kết luận giải ta không tiêu cực.

Khác biệt giữa Malaysia và Việt Nam

Khi Sportradar tham gia công tác quản lý cùng bóng đá Malaysia thì hàng loạt yếu tố khác được đưa vào công tác quản lý như các lý lịch trích ngang của cầu thủ, lãnh đạo đội bóng, trọng tài cùng nhiều những đòi hỏi cá nhân khác, như các tài khoản ngân hàng của các thành viên liên quan… Trong khi đó hàng loạt vụ bán độ của cầu thủ Việt Nam bị bắt tại trận đều không có vụ nào đưa vào tài khoản mà đa phần là nhận “tiền tươi, thóc thật” và kẻ “mua” cũng chẳng chơi canh bạc nào trên mạng cả mà toàn là đánh kiểu tự phát như lô đề…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm