Thi thể 1 phụ nữ mặc áo có chữ ‘A di đà Phật’ dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

(PLO)- Theo Cơ quan CSĐT huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, nạn nhân là nữ giới trôi dạt vào bờ biển không thể nhận dạng, mặc áo có dòng chữ “A di đà Phật”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-10, Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh có thông báo về việc tìm thân nhân của thi thể một phụ nữ trôi dạt bên bờ sông Lam, đoạn biển Cửa Hội (Nghệ An, Hà Tĩnh).

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng 10-10, ngư dân xã Xuân Hội (huyện Nghi Xuân) trên đường đi đánh cá phát hiện một thi thể trong tình trạng phân hủy nặng, trôi dạt bên bờ sông Lam, đoạn biển Cửa Hội (thuộc địa phận xã Xuân Hội).

phat-hien-thi-the (3).jpg
Công an Hà Tĩnh đang tìm tung tích nạn nhân tại khu vực bờ biển xã Xuân Hội.

Lãnh đạo UBND xã Xuân Hội cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã cùng công an xã bảo vệ hiện trường và phối hợp cơ quan điều tra, bộ đội biên phòng tìm tung tích nạn nhân. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có ai đến nhận thân nhân.

Theo công an, người chết không mang theo giấy tờ tùy thân, là nữ giới. Thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng, không thể nhận diện được.

bien-xuan-hoi.jpg
Thi thể nạn nhân dạt vào bờ biển Xuân Hội.

Nạn nhân tóc ngắn, chấm bạc, cao khoảng 1,5 m, độ tuổi ước chừng 50 đến 60 tuổi (hoặc có thể độ tuổi khác). Phía ngoài mặc quần áo tràng (kiểu áo phật tử) màu xanh nhạt, bên trong mặc áo nỉ dài tay màu tím. Sau lưng áo có dòng chữ “Nam mô a di đà Phật” màu vàng, ngực áo có hình hoa sen màu vàng và in dòng chữ “A di đà Phật”.

Ai là thân nhân hoặc biết được tung tích nạn nhân thì báo tin hoặc liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), số điện thoại điều tra viên- Nguyễn Văn Luận: 0975672113.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm