Thiem nói lời ‘tiên tri’ về Djokovic

(PLO)- Tay vợt người Áo Dominic Thiem tiên đoán, Novak Djokovic sẽ đoạt chức vô địch “Calendar Slam” mùa này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Djokovic liệu có hoàn tất "Calendar Slam" như tiên đoán của Thiem? Ảnh: GETTY

Djokovic liệu có hoàn tất "Calendar Slam" như tiên đoán của Thiem? Ảnh: GETTY

Tay vợt 35 tuổi, Djokovic đã vô địch Úc Mở rộng nhưng đã lỡ hẹn với Indian Wells do không thể nhập cảnh vào Mỹ vì chưa tiêm phòng COVID-19.

Năm 2021, Djokovic đã tiến rất gần đến việc trở thành tay vợt nam đầu tiên sau Rod Laver năm 1969 vô địch cả bốn Grand Slam – Calendar Slam trong cùng một năm khi anh vô địch Úc mở rộng, Pháp mở rộng và Wimbledon. Tuy nhiên sau đó, Nole lại để thua Daniil Medvedev tại chung kết Mỹ mở rộng.

Cựu vô địch Mỹ mở rộng Thiem và Casper Ruud đều có chung nhận định, Djokovic và Nadal vẫn là những tay vợt khó bị đánh bại tại các giải đấu lớn, nhưng hiện nay đã xuất hiện một số đối thủ mạnh.

Trả lời phỏng vấn độc quyền với Eurosport, Thiem cho biết: “Tôi có cảm giác bây giờ có rất nhiều đối thủ có thể đánh bại hai người đó (Djokovic và Nadal). Có những đối thủ tuyệt vời ngoài kia nhưng rõ ràng, cả hai vẫn nhỉnh hơn những người khác một bậc, đặc biệt là ở các giải Grand Slam.

Đối với quần vợt thế giới, sẽ rất tuyệt nếu được chứng kiến trận chung kết ở Roland Garros, nhưng Novak vẫn là tay vợt có thể trội hơn ở các giải Grand Slam năm 2023.

Giải đấu duy nhất là Roland Garros, nếu Rafael sung sức tại đó thì hoàn toàn ngược lại. Rõ ràng anh ấy là người vượt trội khi 14 lần vô địch, điều đó thật điên rồ. Nhưng nếu bạn xem màn trình diễn điên rồ của Novak tại Úc mở rộng, anh ấy chính là ứng viên tại Wimbledon và Mỹ mở rộng”.

Trong số những đối thủ của “big two” tại Grand Slam tiếp theo - Pháp mở rộng, đứng đầu là Casper Ruud – người đã vào chung kết năm 2022, và tay vợt số 2 thế giới Carlos Alcaraz.

Alexander Zverev cũng được xếp vào diện tranh chấp do đang hồi phục sau chấn thương mắt cá ở trận bán kết Pháp mở rộng 2022 với Nadal.

Dominic Thiem chật vật trở lại sân đấu sau chấn thương. Ảnh: GETTY

Dominic Thiem chật vật trở lại sân đấu sau chấn thương. Ảnh: GETTY

Trả lời câu hỏi: Ai là người mà anh thấy có thể hạ được Djokovic và Nadal tại các giải đấu lớn? Thiem thằng thắn nói: “Tất nhiên là có Carlos Alcaraz. Tôi đã xem trận chung kết Mỹ mở rộng. Tôi đã nhiều lần xem những điểm nổi bật của các trận chung kết này, trình độ thật tuyệt vời, không thể tin được.

Với tôi, nếu Casper hay Carlos chơi ở đẳng cấp này, họ cũng có thể đánh bại Novak và Rafa tại các giải Grand Slam. Không có gì phải nghi ngờ về điều đó.

Với Stefanos Tsitsipas, tôi không nghĩ anh ấy đã có ngày thi đấu tốt nhất trong trận chung kết Úc mở rộng. Sasha (Zverev) cũng đang trên đường quay trở lại. Chắc chắn có đến 4 hoặc 5 người có thể đánh bại bất kỳ ai ở Grand Slam và đó là điều khiến nó trở nên thú vị hơn”.

Cả Djokovic và Nadal đều đang phải nghỉ thi đấu. Djokovic gần như sẽ bỏ lỡ giải Miami Open (khai mạc tuần tới) vì luật nhập cảnh của Mỹ sẽ không thay đổi cho đến tháng Năm, trong khi Nadal đã có mặt trên sân tập để hồi phục chấn thương trước mùa giải đất nện.

Tay vợt số 4 thế giới Ruud chắc mẩm, người hâm mộ đang mong đợi cuộc “đọ sức” giữa cặp đôi Djokovic – Nadal tại giải Pháp mở rộng.

“Tôi nghĩ đó là những gì nó sẽ xảy ra trong vài tháng tới. Roland Garros có thể là giải đấu tiếp theo mà cả hai đều sẵn sàng và khỏe mạnh 100%. Và đó sẽ là giải đấu lớn đối với họ cũng như những VĐV khác.

Không có gì chắc chắn cả hai người ấy sẽ vào chung kết, nhưng khả năng cao là họ vẫn có mặt ở giai đoạn sau của giải. Nếu họ đối đầu, ai sẽ thắng vào thời điểm đó. Đó là điều tôi nghĩ, các CĐV quần vợt đang kỳ vọng, chúng ta sẽ được chứng kiến cuộc tỉ thí giữa họ tại Roland Garros”.

Grand Slam Pháp mở rộng sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 28-5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm