Thiếu giáo viên, đưa nhân viên chưa qua đào tạo vào chăm trẻ

(PLO)- Giáo viên được tuyển dụng mới chưa đạt chuẩn. Trong khi đó, một số đơn vị thiếu giáo viên nên một lớp chỉ có 1 cô và đưa thêm nhân viên chưa qua đào tạo vào hỗ trợ chăm sóc trẻ.

Sáng 22-9, Sở GD-ĐT tổ chức Hội thảo xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn quận, huyện, TP Thủ Đức có khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX).

Tình trạng thiếu giáo viên, giáo viên (GV) được tuyển mới chưa đạt chuẩn tại một số nhóm trẻ, lớp mầm non độc lập, mẫu giáo độc lập là những vấn đề được bà Nguyễn Thị Đoan Trang, chuyên viên phòng Giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT TP.HCM nêu ra tại Hội thảo.

Khắc phục yếu tố mất an toàn

Trong thời gian qua, Sở GD&ĐT TP.HCM đã tiến hành khảo sát, kiểm tra điều kiện 100 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập trên địa bàn.

thieu-giao-vien.JPG
Theo bà Nguyễn Thị Đoan Trang, chuyên viên phòng Giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT TP.HCM, một số đơn vị còn thiếu giáo viên và chưa đảm bảo đạt chuẩn giáo viên theo Luật Giáo dục 2019. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Qua khảo sát thực tế, cho thấy vị trí các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập nằm liền kề tại các KCN, KCX. Một số nhóm, lớp có cơ sở vật chất khang trang, môi trường sạch sẽ, thoáng mát. Số trẻ tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập đủ và thấp hơn quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn một số nhóm lớp có diện tích nhỏ hẹp, chưa đảm bảo việc tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ; chưa thực hiện đúng quy định bảng tên bằng tiếng nước ngoài; đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu chưa đáp ứng theo yêu cầu.

Một số cơ sở chưa chú ý công tác đảm bảo an toàn cho trẻ, còn sử dụng các thiết bị điện tử treo tường cồng kềnh, khu vực bố trí máy tính chưa đảm bảo an toàn về điện, đồ chơi hư hỏng chưa sửa chữa kịp thời.

“Một số đơn vị thiếu giáo viên cho nên một lớp chỉ có 1 GV và đưa nhân viên không có chứng chỉ sơ cấp sư phạm vào hỗ trợ. Vấn đề này rất nguy hiểm, bởi do chưa qua đào tạo nên sẽ không có nghiệp vụ giáo dục trẻ. Điều này dễ xảy ra vấn đề bạo hành.

Mặt khác, đối với cơ sở tuyển mới GV thì hầu như chưa đạt chuẩn. Về vấn đề này, Sở GD&ĐT đã có chỉ đạo chỉ tuyển mới những GV đã đạt chuẩn. GV chưa đủ chuẩn đang công tác phải tạo điều kiện để học nâng chuẩn. Theo lộ trình của TP, sắp tới GV sẽ được học nâng chuẩn miễn phí” - bà Trang nói thêm.

thieu-giao-vien-2.JPG
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Bên cạnh đó, tại một số cơ sở việc lựa chọn tài liệu học liệu không phù hợp với lứa tuổi. Có nhóm lớp trang bị cuốn học toán song ngữ tiền tiểu học.

“Các con chưa học toán Việt Nam đã phải học song ngữ. Thậm chí, còn chuẩn bị sẵn sách Toán, Tiếng việt lớp 1 của bộ sách Chân trời sáng tạo. Điều đáng nói không phải để các thầy cô tham khảo mà mỗi bé sẽ có một cuốn. Trong quá trình làm việc, chúng tôi có trao đổi lại với cơ sở nghiêm túc rút kinh nghiệm để vấn đề giáo dục trẻ đạt hiệu quả” - bà Trang nói và cho biết thêm để đảm bảo an toàn cho trẻ, Sở GD&ĐT đã chấn chỉnh, nhắc nhở kịp thời, yêu cầu các cơ sở còn hạn chế, khắc phục ngay và gửi hình ảnh minh hoạ về phòng giáo dục mầm non.

An toàn của trẻ phải được đặt lên hàng đầu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Lê Thuỵ Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM mong tất cả thầy cô có mặt tại đây cùng cam kết để thực hiện một năm học thật bình an.

thieu-giao-vien-1.JPG
Bà Lê Thuỵ Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết các cơ sở phải đặt yếu tố an toàn của trẻ lên hàng đầu. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo bà Châu, một số hình ảnh vừa được đăng tải đã cho thấy, từ những sơ suất nhỏ sẽ đem lại rủi ro lớn. Do đó, các đơn vị phải chú ý bởi đầu tư cho giáo dục hơn ai hết là sự an toàn của trẻ.

“Tôi hy vọng chúng ta biết gì chắc đó, hiểu gì làm đúng cái đó, đồng bộ trong thực hiện” - bà Châu nhấn mạnh.

Tại hội nghị, bà Châu đề nghị phòng GD&ĐT các quận, huyện TP Thủ Đức tăng cường kiểm tra các cơ sở, đặc biệt phải đưa nội dung xây dựng trường học an toàn vào tiêu chuẩn điều kiện để thành lập. Chỉ ra quyết định thành lập các đơn vị đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ và đảm bảo an toàn cho trẻ.

Mặt khác, các chủ cơ sở phải tạo điều kiện để GV được bồi dưỡng nghiệp vụ và đạo đức nghề giáo. Đặc biệt, những cử chỉ chưa phù hợp với trẻ cần phải được quán triệt, chấn chỉnh ngay từ đầu.

TP.HCM có 16 khu chế xuất, khu công nghiệp đang hoạt động tập trung tại TP Thủ Đức và các quận, huyện gồm quận 7, quận 12, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Bình Tân, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè. Tổng số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập là 1286.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm