Thời của ‘Sắc’

Song cho dù bầu Đức mua nhiều tên tuổi về như Lee Nguyen và những cầu thủ nội giỏi khác, Kiatisak vẫn không mang thêm ngôi vô địch về cho bầu Đức. Cuối cùng “Sắc” quay về Thái Lan. Làm những đội bóng hạng dưới rồi sau đó lên làm HLV đội Chainat, một tân binh của Thai-League nhưng Kiatisak vẫn không giúp được nhiều, đội bóng vẫn lẹt đẹt khu vực chót bảng, “Sắc” từ chức HLV trưởng. Sau đó Kiatisak mon men đi làm trợ lý cho HLV Steve Darby của U-23 Thái Lan tại SEA Games 2009 ở Lào nhưng rồi U-23 Thái Lan cũng bị U-23 Malaysia đánh bại và loại khỏi vòng bảng… Bẵng đi một thời gian đến năm 2013, Kiatisak mới được LĐBĐ Thái Lan chiếu cố trở lại. Kiatisak được mời làm HLV trưởng U-23 Thái Lan tham dự SEA Games 2013. Chiến tích bắt đầu đến với “Sắc” nhất là trận giao hữu với tuyển Trung Quốc. Trận ấy thầy trò Kiatisak thắng đến 5-1. Sau trận giao hữu thua đau đớn trước đội bóng trẻ Thái Lan, LĐBĐ Trung Quốc cách chức cả HLV lừng danh thế giới của đội tuyển mình, đó là ông Antonio Camacho (cựu HLV tuyển Tây Ban Nha). Sau đó tại SEA Games 27 thì U-23 Thái Lan vô địch.

Tiếp theo đó thầy trò Kiatisak lập chiến tích là đội Olympic duy nhất của Đông Nam Á vào đến bán kết Asiad 17.

Thành công nối tiếp thành công, Kiatisak tiếp tục được tin dùng và một lần nữa LĐBĐ Thái Lan mời anh ra làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia dự AFF Suzuki Cup 2014.

… Và “Sắc” đang hướng đến ngôi vô địch Đông Nam Á sau 12 năm Thái Lan đánh mất. Năm đại hỷ của “Sắc” sẽ lại đến?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm