Thời HLV Troussier ai cũng có cửa lên tuyển Việt Nam

(PLO)- Có nhiều cầu thủ hạng Nhất, hạng Nhì đã gia nhập các đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Philippe Troussier vì ông không muốn bỏ sót nhân tài ở bất kỳ lứa tuổi nào.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau nhiều đời thầy ngoại, rất hiếm hoi có HLV nào như ông Troussier đi xem hoặc để mắt đến những cầu thủ đá hạng dưới. Trong lần hội quân U-23 Việt Nam (VN) nhằm sàng lọc, bổ sung cho đội hình chủ lực, ông thầy người Pháp đã triệu tập các cầu thủ còn lạ lẫm. Họ đến từ những vùng đất chưa màu mỡ ở lĩnh vực bóng đá và còn lận đận ở hạng Nhất, hạng Nhì như Hòa Bình, Huế, Bà Rịa-Vũng Tàu, Kon Tum, Đồng Nai, Đồng Tháp vốn ít người biết, như kiểu Phan Tuấn Tài hồi năm ngoái còn chìm nổi ở Đắk Lắk giờ là trụ cột của đội tuyển U-23.

Gọi các tuyển thủ kỳ cựu lên tập luyện cùng các cầu thủ trẻ

HLV Troussier cho biết ông đã chọn lọc 22 cầu thủ trẻ lên tuyển, sau khi tận mắt chứng kiến họ chơi bóng ở giải quốc nội, nghĩa là phần nào ông thấy tố chất lẫn sự phù hợp của học trò. Rõ ràng ông thầy người Pháp luôn rộng mở cánh cửa cơ hội cho tất cả cầu thủ VN chăm chỉ và cầu tiến, đặc biệt là lứa trẻ kế thừa cho đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh việc thử lửa nhiều gương mặt mới, HLV Troussier nhân dịp ngưng nghỉ của các giải đấu quốc nội và những ngày FIFA vào tháng 9 muốn tạo sự cạnh tranh cho cầu thủ, cả những nhân tố tiềm năng nhưng ít hoặc không có cửa thi đấu tại CLB.

HLV Troussier chú trọng tạo điều kiện cho các nhân tố trẻ. Ảnh: VFF
HLV Troussier chú trọng tạo điều kiện cho các nhân tố trẻ. Ảnh: VFF

Đáng chú ý phương pháp huấn luyện của ông Troussier thường trộn lẫn các tuyển thủ quốc gia nhiều kinh nghiệm với nhóm cầu thủ trẻ để giúp họ làm quen với không khí đội tuyển và học hỏi lẫn nhau. Có khi ông cho hơn 70 cầu thủ ra sân cùng lúc tập luyện để nhuần nhuyễn với triết lý bóng đá chung, còn lần này đến ngày 29-8 khi hội quân đầy đủ, các đội tuyển có trên 60 cầu thủ chuẩn bị những sân chơi khác nhau.

Hai ngày tập luyện vừa qua, ông Troussier gọi thêm bốn tuyển thủ Tiến Linh, Tuấn Anh, Quế Ngọc Hải, Đinh Thanh Bình tập chung với lứa U-23 VN để tạo sự hưng phấn lẫn những học hỏi cần thiết cho các cầu thủ trẻ khi được học từ chính các đàn anh. Điểm cộng có thể thấy rõ là các cầu thủ trẻ đều nỗ lực hết mình để lọt vào mắt xanh ông thầy người Pháp với hy vọng góp mặt tại vòng loại U-23 châu Á 2024 vào cuối tháng 9.

Khối lượng công việc nhiều nhưng khoa học

Do phải chia sức cho nhiều đấu trường lớn, lực lượng dồi dào các tuyển thủ trẻ dưới 23 tuổi hiện có hơn hai đội hình. Ông Troussier sẽ dẫn dắt các học trò vừa triệu tập, cùng nhóm cũ chờ lên tuyển sau ngày 27-8 kết thúc nhóm A V-League, trong khi HLV Hoàng Anh Tuấn nắm đội U-23 chuẩn bị chơi trận chung kết giải U-23 Đông Nam Á và tham dự ASIAD cũng vào tháng 9.

Cũng trong dịp FIFA Days, ông Troussier sẽ cầm đội tuyển VN đá giao hữu với Palestine trên sân Thiên Trường. Với khối lượng công việc đồ sộ nhưng chiến lược khác nhau của HLV Troussier đều tập trung cho sân chơi lớn nhất là vòng loại World Cup 2026, diễn ra từ tháng 11, với tham vọng giành vé chơi vòng chung kết.

HLV Troussier kết luận: “Chúng tôi đang có 60 cầu thủ có thể cạnh tranh vị trí đội tuyển VN và ai còn ở lại chính là những người phù hợp với lối chơi, thể hiện được bản lĩnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện đội hình. Với trải nghiệm ở Nhật Bản cùng quãng thời gian huấn luyện U-23 VN, tôi hiểu rằng cầu thủ càng trẻ càng linh hoạt thì thích nghi với cái mới nhanh hơn. Tuy nhiên, tôi không khép lại cánh cửa với cầu thủ nào. Tôi muốn trao cơ hội bình đẳng cho các cầu thủ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm