Bão số 1 sẽ đi vào Trung Quốc và suy yếu, Bắc bộ mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay 14-6, tâm bão số 1 (bão Nuri) ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc, 112,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 130km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng tây tây bắc và đi vào đất liền các tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Vị trí và đường đi của bão số 1 sáng 14-6. Ảnh: NCHMF

Đánh giá về khả năng ảnh hưởng của bão số 1 tới đất liền nước ta, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với bão số 1 nên khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ có mưa vừa, mưa to trên diện rộng từ nay đến ngày 15-6.

Theo đó, trọng tâm mưa to đến rất to sẽ ở vùng núi Bắc bộ và Thanh Hóa. Mưa lớn sau thời gian nắng nóng kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ về lốc, sét, mưa đá, lũ quét và sạt lở đất.

"Cũng do bão số 1 nên gió mùa tây nam hoạt động mạnh hơn gây mưa rào và giông trên diện rộng cho cả khu vực Tây Nguyên và Nam bộ, kèm theo nguy cơ về giông, lốc, sét" - ông Lâm cho biết.

Trong sáu giờ qua, khu vực các tỉnh Hà Giang, Lai Châu và Sơn La đã có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa có nơi lên tới 187mm (Nậm Tý).

Dự báo trong khoảng sáu giờ tới, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ 20-40mm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm