Hà Nội phong toả chợ đầu mối Long Biên, tìm người từng đến chợ

Chiều ngày 3-8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Ba Đình đã phát đi thông báo khẩn tìm người đến chợ Long Biên và ngõ 187 đường Hồng Hà (quận Ba Đình) từ ngày 18-7 đến ngày 3-8. 

Thông báo đề nghị tất cả những người từng đến 2 địa điểm đã nêu trong khoảng thời gian trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế phường Phúc Xá, Trung tâm Y tế quận Ba Đình (Khoa kiểm soát dịch bệnh: 02438432113) hoặc gọi điện thoại đến số 0969.082.115 hoặc số 0949.396.115 (CDC Hà Nội)

Toàn bộ chợ Long Biên bị phong toả từ chiều ngày 3-8. Ảnh: Nguyễn Phú

Cùng ngày, UBND phường Phúc Xá (quận Ba Đình) đã ban hành quyết định số 1079/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp phong tỏa, cách ly y tế đối với chợ Long Biên để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, phường Phúc Xá quyết định cách ly y tế toàn bộ chợ Long Biên từ 13 giờ ngày 3-8 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, CDC Hà Nội công bố về trường hợp nam bệnh nhân N.Q.T (trú tại phường Phúc xá, quận Ba Đình), là người làm trong khu vực kinh doanh hải sản tại chợ Long Biên dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 28-7 bệnh nhân xuất hiện ho, sốt, đến ngày 2-8 được lấy mẫu sàng lọc và cho kết quả như trên.

Đến chiều ngày 3-8, sơ bộ đã xác định được 5 F1, 13 hộ kinh doanh và cửa hàng liên quan đến F0 này. Các trường hợp trên đã được đưa đi cách ly tập trung.

Quận Ba Đình cũng thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ phòng trọ của các trường hợp F0, F1 ở ngõ 187 Hồng Hà (phường Phúc Xá), khu vực chợ Long Biên và các khu vực liên quan.

Chợ Long Biên là một trong những chợ đầu mối của Hà Nội với khoảng 1.200 hộ kinh doanh.

Vào ngày 1-8, khu vực kinh doanh hải sản của chợ này từng bị phong toả 1 phần do liên quan đến một ca nhiễm SARS-CoV-2 có địa chỉ tại huyện Thanh Trì. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm