Khen thưởng lực lượng phá án vụ sản xuất xăng giả tại Vũng Tàu

Sáng 13-1, Thiếu tướng Đàm Thanh Thế, Ủy viên Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020.

Tại buổi làm việc, thiếu tướng Đàm Thanh Thế đánh giá cao, khen ngợi những thành tích mà BCĐ 389 tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đạt được.

Thiếu tướng Đàm Thanh Thế cũng lưu ý Bà Rịa-Vũng Tàu cần nâng cao hơn nữa sự chủ động phối hợp các lực lượng trong công tác. Với vị trí địa lý và tình hình hiện tại, Bà Rịa-Vũng Tàu cần chú ý nắm bắt hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên vùng biển và tình hình nhập khẩu tại khu vực cảng Cái Mép với lưu lượng hàng ngàn container mỗi tháng.

Các lực lượng phải chủ động giám sát chặt chẽ đề phòng các đối tượng lợi dụng để buôn lậu, nhập lậu hàng hóa hoặc thực hiện các hành vi gian lận thương mại; ngăn chặn ngay từ đầu và cả trên khâu vận chuyển, lưu thông…

Thay mặt BCĐ 389 quốc gia, thiếu tướng Đàm Thanh Thế đã trao tặng bằng khen cho tập thể đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về thành tích xuất sắc trong phát hiện bắt giữ, điều tra xử lý vụ sản xuất, buôn bán 72.117 lít xăng giả tại TP Vũng Tàu cuối tháng 10-2020.

Về cá nhân, Thượng tá Nguyễn Hùng Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng được BCĐ 389 quốc gia tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong chỉ đạo bắt giữ vụ sản xuất xăng giả nêu trên.

Hiện vụ án sản xuất xăng giả tại Vũng Tàu hiện đã được Biên phòng tỉnh chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Công an đã khởi tố vụ án, đang cho giám định số vật chứng thu giữ để có cơ sở xử lý những người liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm