Phát biểu tại Berlin hôm 9/10, ông Song nói Hàn Quốc đang chuẩn bị cho việc hợp làm một với CHDCND Triều Tiên, nhưng đây là một chặng đường dài.
Tuyên bố trước các vị khách tại Hội đồng Đức về quan hệ đối ngoại, Ngoại trưởng Song nói, Seoul đang vạch ra một kế hoạch bất ngờ cho ngày mà CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc là một nước. Nhà ngoại giao này bày tỏ hy vọng mới sau khi hội nghị thượng đỉnh Seoul - Bình Nhưỡng hồi tuần trước đạt được một bước đột phá.
Ngoại trưởng Song nói, việc kéo đổ rào cản cuối cùng thời Chiến tranh lạnh có thể tốn thêm một thập niên nữa.
"Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn đầu của đối thoại và hợp tác giữa hai miền Triều Tiên, có lẽ cũng tương tự tình trạng của hai miền nước Đức những năm 1970". Đông Đức và Tây Đức mãi tới năm 1990 mới hợp nhất.
Ông Song, với tư cách là một nhà ngoại giao, đã có mặt tại Tây Berlin từ cuối những năm 1970. Quan chức này thừa nhận, cái giá của thống nhất sẽ là vô cùng to lớn nhưng vẫn phải trả. "Đó không phải là sự lựa chọn mà là việc phải làm".
Tuy nhiên, do nền kinh tế của Hàn Quốc lớn hơn CHDCND Triều Tiên 25 lần và dân số Hàn Quốc cũng lớn gấp đôi nước láng giềng phía bắc nên việc hợp nhất hai nước sẽ cực kỳ khó khăn.
"Khi so sánh con số thống kê với nước Đức thời bị chia cắt, tôi cho rằng gánh nặng lẫn những khó khăn mà chúng tôi phải chịu sẽ lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, không có giải pháp nào khác cho việc gắn kết hai miền Triều Tiên và phi hạt nhân CHDCND Triều Tiên.
Nếu chúng tôi không thể ngăn chặn chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, chúng tôi sẽ khó ngăn được một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á", ông Song tuyên bố.
Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun là nhà lãnh đạo Hàn Quốc thứ 2 tới thăm Bình Nhưỡng. Tuần trước, ông đã cam kết với lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il rằng sẽ nỗ lực đi tới một thỏa thuận hòa bình, chính thức chấm dứt cuộc chiến liên Triều 1950-1953 và theo đuổi các dự án phát triển.
"Triều Tiên thống nhất sẽ lợi cho tất cả các nước, cả những nước láng giềng và ở xa vì một nước Triều Tiên thống nhất chắc chắn sẽ dân chủ, phát triển kinh tế theo hướng thị trường, phi hạt nhân và thân thiện với mọi quốc gia". Ông Song nói, sự thống nhất ở châu Âu tạo ra một hình mẫu có thể học tập.
Hoài Linh <EM>(Theo Vietnamnet)</EM>