Thông tin mới nhất về các dự án giao thông trọng điểm ở TP.HCM

(PLO)- Hàng loạt dự án trọng điểm như cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, vành đai 4 TP.HCM sắp được trình Chính phủ; cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ sẽ khởi công vào năm 2025.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM đã thông tin về những tín hiệu vui của ngành giao thông TP. Đồng thời, chia sẻ về những ấp ủ, kỳ vọng để phát triển ngành giao thông trong thời gian tới.

Nhiều tín hiệu vui của ngành giao thông

Ông Lâm cho biết đầu tiên về tình hình trật tự an toàn giao thông, cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông trong quý I-2023 đã giảm sâu. Bên cạnh đó, vận tải hành khách công cộng tăng rất cao so với cùng kỳ, tăng 74% về sản lượng. Thói quen đi lại bằng phương tiện của người dân đã tăng cao.

Ngoài ra, sự kiện metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) chạy thử nghiệm, từng bước đưa tuyến đi vào vận hành khai thác đúng như kế hoạch cũng là một tin rất vui.

Sự kiện tàu metro số 1 chạy thử là một tín hiệu vui của ngành giao thông. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Sự kiện tàu metro số 1 chạy thử là một tín hiệu vui của ngành giao thông. Ảnh: ĐÀO TRANG.

“Nếu ai có dịp đi qua công trường An Phú, TP Thủ Đức sẽ thấy sự rộn ràng. Với những người làm ngành giao thông như tôi sẽ thấy rất phấn khởi khi dự án giao thông đang có sự chuyển mình. Sắp tới đây, nút giao thông An Phú sẽ trở thành nút giao thông 3 tầng rất đẹp, giải quyết các vấn đề về giao thông cho cả khu vực" - ông Lâm thông tin.

Thời gian qua chúng tôi nhận được sự góp ý và chia sẻ rất nhiều về ngành đăng kiểm, sát hạch. Chúng tôi đã kịp thời điều chỉnh ngay cách làm và cùng tháo gỡ để thuận tiện nhất cho người dân.

Ông TRẦN QUANG LÂM, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM.

Thông tin về dự án Vành đai 3 TP.HCM, ông Lâm cho biết dự án này dự án rất lớn. Trong tháng 6 này sẽ đồng bộ khởi công dự án vành đai 3.

Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông TP (Ban Giao thông), cũng cho biết dự án cơ bản đáp ứng tiến độ, bao gồm công tác giải phóng mặt bằng. Dự kiến, ngày 25-6 các địa phương sẽ bàn giao khoảng 70% cho chủ đầu tư.

Thiết kế dự án cũng đang được Ban Giao thông trình Sở GTVT TP thẩm định. Trước 30-6, Ban Giao thông sẽ triển khai 4 gói thầu ở 4 địa phương.

“Hiện Ban Giao thông đang làm ngày làm đêm để kịp tiến độ khởi công. Đây là sự nỗ lực rất lớn của cả tập thể để dự án được khởi công đúng theo chỉ đạo của Chính phủ” - ông Hùng nhấn mạnh.

TP.HCM đang giữ vững tiến độ dự án vành đai 3, đảm bảo khởi công trước ngày 30-6. Ảnh: NGUYỄN TIẾN.

TP.HCM đang giữ vững tiến độ dự án vành đai 3, đảm bảo khởi công trước ngày 30-6. Ảnh: NGUYỄN TIẾN.

Đặt kỳ vọng vào hàng loạt dự án trọng điểm

Ông Lâm cho biết trong tương lai, TP.HCM sẽ hình thành mạng lưới đường sắt đô thị, tuyến vành đai 3 cũng đang gấp rút triển khai, vành đai 2 sẽ được trình HĐND TP.HCM trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, dự án vành đai 4 TP.HCM sẽ trình Chính phủ trong thời gian tới. Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài cũng trình Thủ tướng trong quý III-2023.

Dự kiến cầu Thủ Thiêm 4 sẽ khởi công vào năm 2025.

Dự kiến cầu Thủ Thiêm 4 sẽ khởi công vào năm 2025.

Tương tự, dự án xây dựng cầu Cần Giờ và cầu Thủ Thiêm 4 đang trong bước chuẩn bị đầu tư. Hai dự án trên sẽ cố gắng khởi công năm 2025 để thúc đẩy phát triển kinh tế của TP.

“Sắp tới khi cầu Cần Giờ được hình thành, TP sẽ có một bãi xe đệm ở gần cầu Cần Giờ và sẽ có toàn bộ xe điện để người dân vào trung tâm. Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ để chuyển đổi” - ông Lâm kỳ vọng.

Nhận định về những điểm chưa đạt được, ông Lâm cho biết sản lượng hàng hóa qua cảng biển, cảng thủy nội địa đang giảm… và có phần ảm đạm. Trong khi, TP đang chiếm ¼ cả nước về sản lượng hành hóa qua hệ thống cảng biển.

Bên cạnh đó, trong quý I-2023, ngành giao thông giải ngân cũng chưa cao. Tuy nhiên, ngành giao thông là ngành đặc thù, bởi đầu năm thường chuẩn bị các thủ tục, đầu thầu và trong quý II sẽ giải ngân rất nhiều.

“Năm nay, ngành giao thông TP và Ban Giao thông sẽ đạt kỷ lục trong giải ngân về vốn đầu tư với khoảng 30.000 tỉ đồng cho các dự án giao thông – đây là kỷ lục lớn nhất từ trước đến nay. Bởi trước đây, ngành giao thông chỉ giải ngân từ 5.000 – 8.000 tỉ đồng, năm 2022 là 4.000 tỉ đồng (năm 2023 tăng gấp 9 lần)"- ông Lâm nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm