Thông tin mới vụ 30 mô tô cảnh sát truy đuổi 'xe điên'

Người này đã chạy hàng chục cây số gây náo loạn đường phố như trong phim hành động trước khi bị CSGT chặn bắt.
Thông tin chính thức từ phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM cho biết sự việc diễn ra từ lúc 7 giờ sáng 11-3.
Tổ CSGT của Đội CSGT Tân Sơn Nhất đang thực hiện nhiệm vụ tại giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch thì nhận được tin báo từ người dân có một chiếc xe ô tô mang biển số 48H-0217 đang lưu thông từ đường Phan Huy Ích về giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch, lái xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông .

Thông tin mới vụ 30 mô tô cảnh sát truy đuổi 'xe điên' ảnh 1
Hàng chục CSGT thuộc nhiều đội trên địa bàn TP.HCM tham gia truy đuổi người đàn ông - ảnh Otofun

Nhận được tin báo, tổ CSGT báo cáo về lãnh đạo phòng để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời thông báo cho các tổ công tác khác trên địa bàn đảm trách phối hợp, hỗ trợ chặn, dừng phương tiện.

Sau đó tổ CSGT Tân Sơn Nhất nhanh chóng dùng xe mô tô đặc chủng truy đuổi đối tượng. Thấy có lực lượng chức năng truy đuổi, đối tượng càng liều lĩnh, tăng ga bỏ chạy, cố tình không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT.

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện rất đông, do đó tổ CSGT Tân Sơn Nhất đã báo cho tổ CSGT tại giao lộ Nguyễn Văn Trỗi - Trần Huy Liệu để điều chỉnh tín hiệu đèn đỏ nhằm làm chiếc ô tô phải dừng lại, để đảm bảo an toàn cho người đi đường.
Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng áp sát phương tiện, thì đối tượng cố tình không chấp hành hiệu lệnh mà hạ kính xe, dùng dao Thái Lan đâm về phía lực lượng CSGT, sau đó tăng ga tông đổ 10 m dải phân cách giữa đường.

Thông tin mới vụ 30 mô tô cảnh sát truy đuổi 'xe điên' ảnh 2
Trên đường bị truy đuổi, Trịnh Hữu Đông manh động dùng dao Thái Lan dọa đâm, chống trả cảnh sát.

Người đàn ông tông vào xe một xe và tiếp tục bỏ chạy ngược chiều vào đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Thị Sáu - Bà Huyện Thanh Quan va quẹt với nhiều xe máy khác.

Thượng úy Lương Quốc Hoàng, Đội CSGT Bến Thành, cán bộ tham gia cuộc truy đuổi cho biết lúc 7 giờ 30 anh được sự chỉ đạo về việc chiếc ô tô điên bảy chỗ, chạy trên tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ quận 3 về quận 1. Thượng úy Hoàng và cán bộ cùng tổ là Nguyễn Văn Mách nhanh chóng chạy xe đến khu vực vòng xoay Quách Thị Trang thì phát hiện chiếc ô tô đang phóng nhanh, lạng lách rất nguy hiểm.
Hai CSGT này đã phối hợp tổ tuần tra của Đội CSGT Tân Sơn Nhất truy đuổi, bám sát đối tượng qua các tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học. Đối tượng tiếp tục phóng chạy qua Cầu Ông Lãnh về hướng quận 4, rồi chạy ngược chiều quay về Cầu Ông Lãnh rẽ vào đường Trần Hưng Đạo.
Khi tới giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Cảnh Chân đối tượng tông vào một xe máy, sau đó tiếp tục bỏ chạy vào tuyến Nguyễn Cảnh Chân ra đại lộ Võ Văn Kiệt.
Theo Thượng úy Hoàng, khi ra đến đại lộ Võ Văn Kiệt, người đàn ông tiếp tục lạng lách, đánh võng. Bỏ chạy với tốc độ cao nên khi gần tới giao lộ Hồ Học Lãm - Võ Văn Kiệt, xe của đối tượng va chạm xe với một ô tô tải và một xe hơi, bay qua con lươn, đi vào làn xe hai bánh.
Một lúc sau thì người đàn ông đi xe vào làn ô tô, gặp tổ tuần tra của Đội CSGT An Lạc đã nhận lệnh chặn bắt, nên đối tượng tiếp tục điều khiển xe “bay” qua dải phân cách là hàng cây xanh lần thứ hai, đi ngược chiều đường Võ Văn Kiệt hướng ra QL1A.
Cuối cùng khi đến đoạn cầu Nước Lên đường Võ Văn Kiệt, tổ công tác của Đội CSGT Bến Thành, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Đội CSGT Chợ Lớn, Đội CSGT An Lạc áp sát xe, tiến hành bắt giữ.

Thông tin mới vụ 30 mô tô cảnh sát truy đuổi 'xe điên' ảnh 3
Sau hàng chục cây số bỏ chạy và hai lần bay qua dải phân cách là con lươn trên đại lộ Võ Văn Kiệt, cuối cùng người đàn ông bị lực lượng CSGT chặn bắt tại quận Bình Tân.

Phòng CSGT cho biết trong quá trình khống chế, đối tượng có hành vi manh động, chống trả quyết liệt, thậm chí dùng dao đâm về phía lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT đã khống chế bắt giữ được đối tượng, đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người đi đường.

Lực lượng CSGT đã tiến hành bàn giao đối tượng và phương tiện cho công an phường An Lạc, quận Bình Tân lập hồ sơ xử lý.
Theo lời khai ban đầu, đối tượng Trịnh Hữu Đông (sinh năm 1973), hiện ngụ tỉnh Đăk Nông. Đối tượng có một tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm