Thông tin quan trọng về tuyển sinh đầu cấp TPHCM  2009-2010

Lớp 1: không nhận trái tuyến. Lớp 6: Không thi tuyển ngoại trừ các trường chuyên. Lớp 10: Vừa thi vừa xét tuyển.

(PLO)- Hôm qua, Sở GD-ĐT TP.HCM đã trình UBND TP về kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp.

Theo đó, các cháu sinh năm 2003 được huy động vào lớp 1 theo tuyến phường, xã do ban chỉ đạo tuyển sinh quận, huyện quy định. Không được nhận học sinh trái tuyến. Lớp học không quá 35 học sinh. Danh sách học sinh trúng tuyển được công bố vào ngày 31-7.

Lớp 6: Không tổ chức thi tuyển, (trừ trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định). Điểm xét tuyển là tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối HK2 năm học lớp 5 của hai môn Văn-tiếng Việt và toán với điểm cộng thêm theo chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Tùy tình hình cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và dân cư mỗi địa phương, phòng giáo dục tham mưu với UBND quận, huyện quyết định cơ cấu mạng lưới trường, lớp, xây dựng phương án tuyển sinh và điểm chuẩn cho các trường. Sĩ số lớp học không quá 45 học sinh. Danh sách học sinh trúng tuyển công bố vào ngay 15-7.

Tuyển sinh lớp 6 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và phải có học lực hai môn Văn-Tiếng Việt và Toán đạt loại giỏi. Thời gian tuyển sinh trong hai ngày 1 và 2-7. Học sinh thi hai môn Văn-Tiếng Việt (90 phút), toán (90 phút) và phải qua khảo sát năng lực ngoại ngữ.

Tuyển sinh lớp 6 trường THPT chuyên năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định: Học sinh phải hoàn thành chương trình tiểu học và đủ điều kiện tuyển sinh (có giấy chứng nhận đạt giải TDTT cấp thành phố, hội khỏe Phù Đổng và được hội đồng tuyển sinh năng khiếu thể thao và sức khỏe xét tuyển. Dự kiến tuyển ba lớp (90 học sinh). Nếu không trúng tuyển học sinh vẫn được xét tuyển vào lớp 6 theo qui định của ban chỉ đạo tuyển sinh quận, huyện.

Ảnh minh họa (ANTĐ)
Ảnh minh họa (ANTĐ)

Tuyển sinh lớp 10: Học sinh tốt nghiệp THCS tại TP.HCM (15-17 tuổi) đều được dự tuyển sinh theo hai phướng án thi tuyển và xét tuyển. Năm học 2009-2010, thực hiện xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn, quận 2 và quận 9. Học sinh trên địa bàn xét tuyển có thể xin thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT có thi tuyển trên địa bàn khác nhưng không còn được tham gia xét tuyển trên địa bàn của mình nữa. Thi tuyển ba môn: Văn, toán và môn thứ ba (dự kiến công bố vào ngày 11-5). Ngày thi tuyển là này 24 và 25-6.

Học sinh đăng ký ba nguyện vọng ưu tiên 1,2 và 3 để xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập (trừ trường chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa và Năng khiếu ĐHQG TP.HCM). Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn thi (văn, toán hệ số 2, môn thứ ba hệ số 1) và điểm cộng thêm nếu có. Ơã một trường điểm NV2 cao hơn điểm NV1 và điểm NV 3 cao hơn điểm NV2 không quá 1 điểm. Sau khi được xét tuyển vào trường, học sinh sẽ được hướng dẫn chọn ban theo NV và năng lực.

Tuyển sinh lớp 10 chuyên các trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, tổ chức thi vào các ngày 24, 25, và 26-6, riêng trường chuyên Lê Hồng Phong có nhận học sinh tốt nghiệp THCS các tỉnh, thành khác nếu đủ điều kiện theo quy định của kỳ thi.

Học sinh được đăng ký bốn NV ưu tiên: NV 1 và 2 vào các lớp chuyên hai trong bốn trường trên. NV3, 4 vào lớp không chuyên tại hai trường THPT Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa. Nếu không trúng tuyển vào các trường, lớp chuyên, HS tốt nghiệp THCS tại TP.HCM vẫn được dự tuyển theo các nguyện vọng đã đăng ký thi vào lớp 10 các trường THPT bình thường.

Tuyển sinh lớp 10 chuyên các trường THPT Trung Phú, THPT Củ Chi ( chỉ nhận hồ sơ dự thi của học sinh tốt nghiệp trên địa bàn Củ Chi).

Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (chỉ nhận hồ sơ dự thi của học sinh tốt nghiệp trên địa bàn Hóc Môn và quận 12).

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (chỉ nhận hồ sơ dự thi của học sinh tốt nghiệp trên đại bàn quận 2, 9 và Thủ Đức). Nếu không trúng tuyển vào các lớp chuyên, HS vẫn được tham gia xét tuyển vào lớp 10 THPT bình thường theo 3 nguyện vọng đã đăng ký theo kế hoạch xét tuyển của từng quận, huyện. 

QUỐC VIỆT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm