Ngày 9-4, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức Lễ tuyên dương Lực lượng Quân đội nhân dân (QĐND), Công an nhân dân (CAND) Việt Nam hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.
Phát biểu tại lễ tuyên dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương lực lượng QĐND, CAND đã tổ chức tốt, nhanh về mặt lực lượng, phương tiện, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc tế.

Thủ tướng cho biết, ngay sau khi động đất xảy ra, với truyền thống nhân đạo của dân tộc, trên tinh thần "Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế", Việt Nam đã quyết định cử Đoàn công tác gồm 106 cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an sang Myanmar tham gia cứu trợ nhân đạo và khắc phục hậu quả động đất. Đồng thời, gửi 300.000 USD hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất.
Thủ tướng nêu rõ, chỉ sau 24 giờ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị triển khai các mặt công tác, tổ chức nhanh về lực lượng, phương tiện, khí tài; xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng lên đường sang nước bạn làm nhiệm vụ cao cả.
Tại khu vực bị ảnh hưởng động đất, lực lượng chức năng vượt qua khó khăn, không sợ hiểm nguy, tranh thủ từng giờ, từng phút để phối hợp tìm kiếm cứu nạn; kịp thời xác định nhiều điểm có người bị mắc nạn, bàn giao cho chính quyền nước sở tại xử lý.
Kết quả công tác cứu hộ, cứu nạn đã thể hiện năng lực, uy tín của QĐND, CAND trước những vấn đề an ninh phi truyền thống, được cộng đồng quốc tế, Chính phủ và nhân dân Myanmar ghi nhận và đánh giá cao.
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình người dân Myanmar có người tử nạn và những người bị thương trong trận động đất, Thủ tướng mong muốn Chính phủ và người dân Myanmar với sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế sẽ sớm vượt qua nỗi đau thương, ổn định cuộc sống.
Qua kết quả đợt tham gia hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Myanmar vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đánh giá rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị, tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ.
Đồng thời, nghiên cứu, tiếp thu những kinh nghiệm từ các nước cùng tham gia hỗ trợ tại Myanmar để chọn lọc nội dung phù hợp, bổ sung vào chương trình huấn luyện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
Lực lượng QĐND, CAND xem đây là dịp để đánh giá kết quả công tác huấn luyện, từ đó khắc phục kịp thời những mặt hạn chế nhằm nâng cao chất lượng công tác chỉ huy, hiệp đồng, năng lực ứng phó với các sự cố an ninh phi truyền thống.

Tại lễ tuyên dương, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng hai tập thể và bốn cá nhân.
Nhân dịp này, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã trao Bằng khen của Thủ tướng tặng 8 tập thể, 17 cá nhân; lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 17 tập thể, 89 cá nhân. Lãnh đạo Bộ Công an đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng 21 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Myanmar.
Ngày 28-3-2025, tại Myanmar đã xảy ra trận động đất với cường độ mạnh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Bộ Quốc phòng đã quyết định cử 80 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó chánh văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam) làm trưởng đoàn sang Myanmar làm nhiệm vụ cứu trợ ngay trong chiều 30-3.
Bộ Công an cũng cử lực lượng gồm 26 cán bộ, chiến sĩ, 2 chó nghiệp vụ cùng khí tài hiện đại sang nước bạn làm nhiệm vụ quốc tế.

Đại tá Nguyễn Duy Minh kể về nhiệm vụ 'tác chiến thời bình' ở Myanmar
(PLO)- Nói về những ngày Bộ đội Việt Nam làm nhiệm vụ ở Myanmar, Đại tá Nguyễn Duy Minh kể: Nắng nóng trên 40 độ C, mùi thi thể nồng nặc.