Thủ tướng Israel đến Ý, thuyết phục Rome công nhận Jerusalem là thủ đô

(PLO)- Thủ tướng Netanyahu cho biết ông sẽ công du Ý 3 ngày để tăng cường quan hệ song phương, đồng thời đề nghị Rome công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông muốn tăng cường quan hệ kinh tế với Ý, thảo luận về việc cung cấp khí đốt tự nhiên cho Rome trong bối cảnh Rome cam kết hạn chế nguồn cung năng lượng từ Nga khi xung đột Ukraine nổ ra,

Chuyến công du của ông Netanyahu dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11-3, theo hãng tin Reuters.

"Tôi muốn thấy sự hợp tác kinh tế nhiều hơn giữa Israel và Ý. [...] Tôi tin rằng việc thắt chặt mối quan hệ với phía Ý sẽ mang lại lợi ích tích cực cho cả hai bên" - ông Netanyahu chia sẻ với tờ báo la Repubblica của Ý vào ngày 9-3.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu. Ảnh: REUTER

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu. Ảnh: REUTER

Kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine năm ngoái, Ý đã cam kết thay thế năng lượng nhập khẩu từ Nga.

Tháng 11-2022, Israel đã ký thỏa thuận với tập đoàn dầu khí đa quốc gia TotalEnergies (Pháp) và công ty đa quốc gia dầu và khí đốt Eni (Ý) để bắt đầu công tác thăm dò khí đốt tự nhiên.

Ngoài ra, Thủ tướng Netanyahu cũng cho biết một mục đích khác của chuyến thăm là thuyết phục Thủ tướng Ý Giorgia Meloni công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

“Tôi tin rằng đã đến lúc Rome công nhận Jerusalem là thủ đô tổ tiên của người Do Thái trong 3.000 năm, như cách Mỹ đã làm với một cử chỉ hữu nghị cao cả” - ông Netanyahu nói.

Trước đó, Israel tuyên bố Jerusalem là thủ đô của mình nhưng không được nhiều quốc gia công nhận. Tình trạng của TP này vẫn chưa được xác định do các bên vẫn chưa tìm được giải pháp cho cuộc xung đột Israel-Palestine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm