Thủ tướng kết luận nhiều vấn đề liên quan đến cảng Cần Giờ

(PLO)- Sau chuyến đi khảo sát, kiểm tra và làm việc tại huyện Cần Giờ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Đề án nghiên cứu Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ vào quý IV-2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến kiểm tra và làm việc tại huyện Cần Giờ, TP.HCM mới đây.

Theo kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá huyện Cần Giờ là huyện duy nhất của TP.HCM tiếp giáp với biển, có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng, với điều kiện tự nhiên nguyên sơ, có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế biển, du lịch biển, đô thị ven biển.

Ngoài ra, huyện Cần Giờ có tiềm năng đặc biệt để trở thành trung tâm trung chuyển hàng hải, logistic tầm vóc khu vực và quốc tế, có khả năng cạnh tranh cao với các Trung tâm trung chuyển hàng hải hiện tại trong khu vực Đông Nam Á và Châu Á.

Thủ tướng yêu cầu TP.HCM hoàn thiện Đề án nghiên cứu Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ vào quý IV-2023.

Thủ tướng yêu cầu TP.HCM hoàn thiện Đề án nghiên cứu Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ vào quý IV-2023.

Để triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, huy động các nguồn lực, triển khai hiệu quả các dự án đầu tư quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội huyện Cần Giờ, TP.HCM và cả vùng Đông Nam Bộ, Thủ tướng yêu cầu UBND TP thực hiện nhiều nhiệm vụ.

Đầu tiên, TP.HCM cần đẩy nhanh công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung của TP gắn với quy hoạch vùng Đông Nam Bộ để làm cơ sở đẩy mạnh phát triển khu vực Đông Nam Bộ nói chung, TP.HCM, huyện Cần Giờ nói riêng theo Nghị quyết số 24 và Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị.

TP cần nghiên cứu, hoàn thiện Quy hoạch huyện Cần Giờ phù hợp với Quy hoạch chung của TP với tư duy mới, cách tiếp cận mới để phát triển trở thành khu đô thị thông minh, văn minh, sinh thái và hiện đại, có tầm khu vực và thế giới.

Trong đó, TP.HCM cần giải quyết hiệu quả 3 vấn đề cốt lõi gồm hệ thống giao thông, bảo vệ môi trường, nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp.

Đồng thời, TP lưu ý khi xây dựng quy hoạch cần có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, phải lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và đại diện nhân dân... tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và trong xã hội.

Thứ hai, trên cơ sở quy hoạch chung của TP, phương án ý tưởng Quy hoạch huyện Cần Giờ, TP.HCM khẩn trương xem xét, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu khu đô thị du lịch biển Cần Giờ theo quy định của pháp luật trong Quý IV- 2023.

Thứ ba, TP.HCM chủ trì phối hợp với các sở ngành khẩn trương hoàn thành Đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đã được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 154.

Trong đó lưu ý đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, sinh thái, bảo đảm việc làm, sinh kế cho người dân tại khu vực có mức cao hơn... Song song đó là đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư, người dân. TP sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong quý IV- 2023.

Thủ tướng giao Bộ GTVT khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc rà soát, hoàn thiện Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Từ đó, rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm thống nhất với Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Bộ KH&ĐT nghiên cứu, hướng dẫn UBND TP về việc lập, trình dự án xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ theo quy định pháp luật.

Bộ KH&ĐT, Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với UBND TP.HCM để đẩy nhanh công tác quy hoạch của TP, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV-2023.

Cảng trung chuyển quốc tế tại Cần Giờ nằm tại vị trí cù lao Phú Lợi, huyện Cần Giờ. Hiện nay, dự án do Liên danh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty CP Cảng Sài Gòn Mediterranean Shipping Company đề xuất với tổng mức đầu tư sơ bộ (7 giai đoạn) hơn 5,45 tỉ USD. Dự kiến giai đoạn 1 sẽ hoàn thành vào năm 2027, hoàn thành toàn bộ vào năm 2045.

Hiện dự án này đang được nghiên cứu để bổ sung vào quy hoạch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm