Theo báo The Nation (Thái Lan), bà Yingluck Shinawatra nói để thành lập hội đồng cải cách quốc gia, trước tiên phải tuyển chọn 2.000 đại biểu từ các nhóm ngành nghề và các tổ chức xã hội. Sau đó, 2.000 đại biểu sẽ chọn ra 499 thành viên tham gia hội đồng. Một ủy ban 11 thành viên sẽ phụ trách vạch ra phương pháp và tiêu chí tuyển chọn các đại biểu và các thành viên hội đồng cải cách quốc gia.
Hội đồng cải cách quốc gia sẽ giữ các nhiệm vụ như nghiên cứu các đề xuất về sửa đổi hiến pháp, sửa đổi luật và các quy định để bảo đảm bầu cử minh bạch và công bằng, các đề xuất về phòng, chống tham nhũng. Các đề xuất này sẽ được chính phủ mới thực hiện sau tổng tuyển cử.
Chủ tịch đảng Dân chủ Abhisit Vejjajiva tuyên bố đề xuất của bà Yingluck Shinawatra chỉ nhằm giảm sự chống đối đối với bà và chính phủ lâm thời.
Người phát ngôn Đảng Dân chủ (đối lập) cho biết sẽ tố cáo bà Yingluck Shinawatra lên Ủy ban Bầu cử quốc gia về tội lạm dụng công quỹ. Người phát ngôn nói trong thời gian qua bà lấy danh nghĩa đi kiểm tra tiến độ dự án nhà nước ở các tỉnh miền Bắc và đông bắc nhưng thực chất là đi vận động tranh cử cho mình.
Trong ngày 25-12, nội các nhất trí gia hạn áp dụng Luật An ninh nội địa ở thủ đô Bangkok và một số khu vực ở hai tỉnh lân cận. Theo kế hoạch ban đầu, luật sẽ chấm dứt áp dụng vào ngày 31-12 nhưng do tình hình biểu tình kéo dài nên thời gian được gia hạn.
THẠCH ANH