Thua Thái Lan 0-2, tuyển Việt Nam về chót

Chiều 23-1, ở Giang Tô (Trung Quốc), giữa lúc U-23 Việt Nam có chiến thắng kịch tính trước Qatar ở bán kết thì tại Quảng Đông, các cô gái của tuyển nữ Việt Nam thua kỳ phùng địch thủ tuyển Thái Lan 0-2 và chấp nhận về thứ tư ở giải quốc tế Tứ hùng.

Tuyển nữ Trung Quốc vô địch giải Tứ hùng.

Hai bàn thắng của tuyển Thái Lan ghi vào lưới tuyển Việt Nam do Taneekarn Dangda (phút 84) và Sung-Ngoen (phút 90+1). Thực chất đây là một trận đấu cực hay vốn dĩ như nó thường diễn ra dù giải chính thức, giải mời, hay một trận giao hữu đơn lẻ.

Giải Tứ hùng này do LĐBĐ Trung Quốc tổ chức như giải tập huấn để các đội chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2018 vào tháng 4 tại Jordan. Trận đầu tuyển Việt Nam thua Trung Quốc 0-4, trong đó thủ môn - đội trưởng Kiều Trinh bị thẻ đỏ, sang trận thứ hai, các cô gái Việt Nam thua tuyển Colombia 0-2 và ở trận cuối chiều 23-1 thì thua Thái Lan 0-2. Tuyển chủ nhà Trung Quốc với ba trận toàn thắng vô địch giải, còn Colombia hai thắng một thua đoạt ngôi á quân, Thái Lan xếp thứ ba.

Còn các cô gái Việt Nam thua Thái Lan 0-2, về chót giải.

Thực tế trận tranh hạng ba giữa Thái Lan và Việt Nam rất hay vì hai đội ngoài tranh giành thứ hạng thì còn là cuộc chạm trán của hai “kỳ phùng địch thủ”. Thái Lan bị sổng chiếc HCV SEA Games 29 vào tay Việt Nam nên họ càng nỗ lực để đòi nợ. Trận đấu diễn ra căng cho đến phút 84 thì lưới tuyển Việt Nam rung lên từ bàn thắng của Dangda. Việt Nam tràn lên tấn công rồi bị hở sườn và bị hồi mã thương từ pha phản công. Lão tướng Kanjana Song-Ngoen ghi bàn phút 90+1 giúp Thái Lan thắng chung cuộc 2-0.

Kanjana từng chơi bóng tại Nhật, là một tiền vệ cực khỏe và tốc độ cao, có một thời giã từ đội tuyển vì những mâu thuẫn với HLV trưởng Nuerengthai nhưng sau đó quay lại. Lần này mục tiêu của tuyển Thái Lan là có mặt tại World Cup 2019 diễn ra ở Pháp. Vòng chung kết Asian Cup tại Jordan cũng là vòng loại World Cup, châu Á có năm suất đi World Cup.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm