Thua VN ông Stajcic đổ thừa lịch đấu và “chảo lửa” Cẩm Phả

(PLO)-Thuyền trưởng người Úc nói lịch thi đấu bất lợi cho Phillipines, rồi thi đấu trong điều kiện "chảo lửa" như thế cầu thủ của ông bị tâm lý...

Chiến lược gia Úc của tuyển nữ Philippines đã cay cú và đổ thừa những điều có phần phi thực tế sau khi thua VN 1-2 trong một trận đấu mà chủ nhà phải ngược dòng.

Bảng A SEA Games 31, sau khi nữ Indonesia bỏ cuộc (vì bóng đá nữ rất yếu, mới hình thành), chỉ còn lại ba đội gồm ĐKVĐ VN, Campuchia và Philippines.

Thực tế là các cô gái Philippines vẫn chưa thể sánh ngang cùng VN. Ảnh: A.PHƯƠNG

Thực tế là các cô gái Philippines vẫn chưa thể sánh ngang cùng VN. Ảnh: A.PHƯƠNG

Philippines ra quân trận đầu thắng đậm Campuchia 5-0, thực tế trận đó như một cử dượt của đội bóng có vé dự World Cup 2023, rồi hai ngày sau, gặp chủ nhà VN.

Philippines chơi rất hay, có tính thực dụng cao, có chiều sâu và phân phối sức lực rất hợp lý, song về mặt kinh nghiệm thi đấu và sự già dặn thì họ vẫn thua VN với một thế hệ đội tuyển trẻ nhưng trải qua nhiều giải đấu kinh nghiệm quốc tế.

HLV Stajcic "đổ lỗi" cả "chảo lửa" Cẩm Phả làm học trò ông căng thẳng tâm lý. Ảnh: A. PHƯƠNG

HLV Stajcic "đổ lỗi" cả "chảo lửa" Cẩm Phả làm học trò ông căng thẳng tâm lý. Ảnh: A. PHƯƠNG

Cùng với đó là “chảo lửa” Cẩm Phả cũng làm cho tinh thần các cầu thủ nữ VN hưng phấn khi thực hiện cuộc ngược dòng đầy cảm xúc để thắng đối thủ thách đấu Philippines 2-1 rất hoành tráng.

Tuy nhiên thuyền trưởng người Úc lại đổ thừa rằng, Philippines thua VN là vì lịch đấu bất lợi cho Philippines, vì hai ngày trước họ vừa mới đá với Campuchia.

Thực tế trong trận thắng Campuchia ấy, Philippines thi đấu như một trận tập đối kháng vì nữ Campuchia cũng chỉ mới...tập tành chơi bóng. Hai ngày sau, Philippines gặp chủ nhà VN. HLV Stajcic lại không hài lòng và đổ lỗi lịch đấu, đổ lỗi “chảo lửa” Cẩm Phả làm.. .át vía học trò ông.

HLV Stajcic nói: “Đối đầu với chủ nhà VN trong hoàn cảnh như thế bạn phải có nhiều phương án đối phó thì mới mong thắng được. VN không chỉ được thuận lợi vì 16 ngàn khán giả luôn đứng suốt 90 phút cổ vũ hò hét liên tục mà họ còn có được lịch đấu thuận lợi hơn Philippines.

Lịch đấu ấy cũng đẩy Philippines vào thế bất lợi hơn so với VN. Bạn có biết rằng, chơi trong điều kiện “đám đông” như thế, các cầu thủ của tôi rất căng thẳng. Đã vậy, chúng tôi chỉ có một ngày nghỉ sau trận thắng Philippines. Khởi đầu trận, chúng tôi là đội chơi hay hơn, tôi nghĩ suốt 90 phút nó sẽ diễn tiến theo chiều hướng đó”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm