Thuê trọng tài ngoại

Ban Trọng tài VFF thận trọng hơn một chút là chờ vài vòng nữa, nếu trọng tài còn sai mới nhờ đến sự trợ giúp của đồng nghiệp ngoại.

Lần đầu tiên làng bóng Việt Nam chịu tốn tiền chơi sang như thế. Vì những mùa trước, để tiết kiệm và tránh điều tiếng ở các trận cầu nhạy cảm, họ chờ đến cuối mùa mới thuê trọng tài ngoại.

Bây giờ thì gần như trận nào cũng nhạy cảm cả khi các đội bóng đã đánh mất niềm tin nhiều quá và nhìn đâu cũng thấy vi trùng.

Mỗi lần trọng tài sai, các CLB đều nói có vấn đề tư tưởng bởi họ không tin tay nghề của trọng tài mùa nào cũng tập huấn mà thường yếu kém có hệ thống.

Nếu phải mời trọng tài ngoại, rất nhiều trọng tài nội mất việc làm. Nguy hiểm hơn là điều này chạm vào lòng tự ái và tự trọng nghề nghiệp của họ rất lớn. Cũng từ tư tưởng thuê thầy ngoại mà trọng tài Nguyễn Trọng Thư, con trai ông Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi, từng khẳng khái kêu gọi các đồng nghiệp treo còi vì tự ái nghề nghiệp. Thực tế bóng đá Việt Nam thuê trọng tài ngoại thì mới chỉ giải quyết phần ngọn. Cái gốc của vấn đề là phía sau tiếng còi còn có rất nhiều bộ phận làm ảnh hưởng nhưng lúc xử thì chỉ chết mỗi “vua”.

Đổ mọi tội lỗi lên trọng tài hoặc có thay cả Ban Trọng tài cũng thế khi những nhà quản lý và đạo diễn vẫn yên vị ngồi mát điều khiển họ như con rối.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm