Thuê xe máy rồi lên mạng rao bán và cái kết

(PLO)-Chỉ sau 2 tiếng bán xe, Dũng đã bị chủ xe phát hiện và báo công an bắt giữ.

Ngày 22-9, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) vừa phối hợp cùng Công an quận Cẩm Lệ tiến hành bắt khẩn cấp Hoàng Xuân Dũng (27 tuổi, quê Quảng Trị) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, 18 giờ 30 ngày 19-9, Công an quận Cẩm Lệ nhận tin báo của anh B.T.A (38 tuổi, quận Thanh Khê) về việc Dũng thuê xe máy của mình rồi đưa đi bán.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Dũng đã dùng tài khoản Facebook để tìm kiếm các địa điểm cho thuê xe máy. Sau khi thống nhất, Dũng được chủ xe B.T.A cho thuê một chiếc xe máy hiệu Yamaha Sirius và chìa khóa xe.

Để làm tin cho chủ xe, Dũng đưa ra một CCCD tên Đoàn Trung Hải được lấy trộm trước đó. Khi có xe máy, Dũng lại lên mạng xã hội để tìm người muốn mua xe không giấy tờ và đã bán chiếc xe này với giá 2,7 triệu đồng tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng.

Khi vừa bán xe xong, Dũng bị chủ xe máy phát hiện và báo công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Dũng còn khai nhận đã thực hiện hai vụ việc khác trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Vào đầu tháng 8-2023, với chiêu thức tương tự Dũng đã thuê chiếc xe hiệu Honda Vision của một người dân ở đường Hải Phòng rồi cầm cố cho một người khác ở chân cầu vượt Hòa Cầm để lấy số tiền 4 triệu đồng.

Tiếp đến, ngày 11-9, Dũng lại mượn xe máy hiệu Honda Air Blade của người quen rồi đem đi cầm cố được 10 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Liên Chiểu tiến hành điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm