Bị bắt vì 'nổ' làm được hồ sơ đất đai để lừa đảo

(PLO)- Dù không có khả năng làm hồ sơ, thủ tục liên quan đất đai nhưng Lê Thị Sâm vẫn “nổ” để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-9, Cơ quan điều tra Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) thông tin, vừa bắt tạm giam đối với Lê Thị Sâm (57 tuổi, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 2022, Sâm đã thông tin rằng mình có nhiều mối quan hệ và có thể làm được các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất đai nên nhiều người tin tưởng.

Sau đó, anh Tr.B.Tr.P (huyện Hoà Vang) đã nhiều lần đưa tiền cho Sâm để Sâm tiến hành làm các thủ tục đất đai như đã hứa. Tuy nhiên, sau một thời gian dài không có kết quả cũng như không trả lại tiền cho nạn nhân. Biết mình đã bị lừa đảo nên đã làm đơn tố cáo hành vi của bà Sâm ra cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoà Vang thông báo nếu ai là nạn nhân liên quan đến hành vi của Lê Thị Sâm thì liên hệ với đồng chí Trần Văn Trung, Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang, qua số điện thoại 0905125205 để cung cấp thông tin và được hướng dẫn, giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm