Thượng đỉnh BRICS: Chia rẽ về khả năng mở rộng khối

(PLO)- Các lãnh đạo BRICS họp thượng đỉnh tại Nam Phi thảo luận hướng đi tương lai của khối, nhưng xuất hiện chia rẽ về khả năng mở rộng nhóm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-8, tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) ở TP Johannesburg (Nam Phi), các lãnh đạo đã thảo luận vạch ra hướng đi tương lai của khối. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, các lãnh đạo đã bất đồng quan điểm về khả năng mở rộng khối vốn được cho nhằm tăng cường ảnh hưởng toàn cầu.

Theo Reuters, các nhà lãnh đạo đang tìm cách tận dụng hội nghị thượng đỉnh (diễn ra từ ngày 22-8 đến 24-8) để củng cố khối và biến BRICS thành khối đối trọng với sự thống trị của phương Tây đối với các thể chế toàn cầu.

Ngày 21-8, Ngoại trưởng Ấn Độ Vinay Kwatra cho biết rằng Ấn Độ có "suy nghĩ tích cực và tư duy cởi mở" về việc mở rộng khối.

Trung Quốc (TQ) cũng cởi mở khả năng mở rộng khối.

“Những thay đổi trên thế giới ở thời đại chúng ta và cả trong lịch sử đang diễn ra theo những cách chưa từng có trước đây, đưa xã hội loài người đến một thời điểm quan trọng. Quyết định của chúng ta sẽ định hình tiến trình lịch sử” - theo bài phát biểu soạn sẵn của Chủ tịch TQ Tập Cận Bình tại diễn đàn kinh doanh BRICS diễn ra ngày 22-8.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) gặp Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tại sân bay quốc tế OR Tambo ở TP Johannesburg, Nam Phi ngày 22-8. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) gặp Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tại sân bay quốc tế OR Tambo ở TP Johannesburg, Nam Phi ngày 22-8. Ảnh: REUTERS

Diễn đàn kinh doanh BRICS nằm trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh BRICS năm nay. Ông Tập không tham dự diễn đàn dù đã đến Nam Phi tối 21-8 để tham dự hội nghị thượng đỉnh, nhưng có tham dự tiệc tối do nước chủ nhà tổ chức. Chưa rõ nguyên nhân vì sao nhà lãnh đạo TQ không tham dự diễn đàn.

Bài phát biểu của ông Tập được Bộ trưởng Thương mại TQ Vương Văn Đào thay mặt đọc.

Tuy vậy, Tổng thống Brazil - ông Luiz Inacio Lula da Silva lại bày tỏ quan điểm và tầm nhìn khác.

“Chúng tôi không muốn trở thành đối trọng với G7, G20 hay Mỹ. Chúng tôi chỉ muốn tự quản lý nội khối” - ông nói.

Brazil lo ngại rằng việc mở rộng BRICS sẽ làm suy yếu ảnh hưởng của nước này, mặc dù ông Lula ngày 22-8 đã nhắc lại mong muốn được thấy nước láng giềng Argentina gia nhập khối.

Một nguồn tin chính phủ Argentina tham gia vào các cuộc đàm phán gia nhập BRICS nói với Reuters rằng dự kiến ​​sẽ không có thành viên mới nào được kết nạp vào khối trong lần hội nghị thượng đỉnh này.

Về vấn đề này, ngày 22-8, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan không cho rằng BRICS sẽ trở thành đối thủ địa chính trị của Mỹ.

“Đây là một tập hợp rất đa dạng các quốc gia có những quan điểm khác nhau về các vấn đề quan trọng” - ông nói.

Ngoài vấn đề mở rộng, việc thúc đẩy việc sử dụng đồng nội tệ của các quốc gia thành viên trong các giao dịch thương mại và tài chính để giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng USD cũng nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị. Tuy vậy, phía Nam Phi cho biết sẽ không bàn về việc ban hành đồng tiền chung BRICS.

Đừng bỏ lỡ

Trung ương thống nhất cả nước còn 28 tỉnh và 6 thành phố

Trung ương thống nhất cả nước còn 28 tỉnh và 6 thành phố

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Trung ương thống nhất cao các chủ trương về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là cấp tỉnh (tỉnh, TP trực thuộc Trung ương), cấp xã (xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, TP); số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập là 34 tỉnh, TP...

Đọc thêm

Năng lực sản xuất vũ khí của Ukraine đang ở đâu sau 3 năm chiến sự?

Năng lực sản xuất vũ khí của Ukraine đang ở đâu sau 3 năm chiến sự?

(PLO)- Nếu chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục kéo dài thì áp lực về vũ khí sẽ ngày một lớn đối với Kiev. Ukraine có thể sẽ phải cần một nỗ lực hỗ trợ lớn hơn đáng kể, với sự tham gia của toàn bộ châu Âu để có thể tiếp tục duy trì năng lực sản xuất vũ khí trong cuộc chiến kéo dài này.

Nhận diện ’con dao hai lưỡi' với bà Marine Le Pen

Nhận diện ’con dao hai lưỡi' với bà Marine Le Pen

(PLO)- Lãnh đạo đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia Pháp (NR) – bà Marine Le Pen nhận được cả sự ủng hộ và phản đối, khi liên tục phản bác phán quyết của tòa án Pháp kết luận bà phạm tội tham ô và cấm bà tranh cử trong 5 năm.