Thượng Hải siết phong tỏa đến cuối tháng 5 để đạt mục tiêu ‘zero COVID-19’

(PLO)- Các nguồn thạo tin cho biết chính quyền Thượng Hải tiếp tục siết chính sách phong tỏa trong TP đến cuối tháng 5 để đạt được mục tiêu “zero COVID-19”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết chính quyền TP Thượng Hải (Trung Quốc) tiếp tục siết thêm phong tỏa đến cuối tháng 5 để đạt được mục tiêu “zero COVID-19”.

Các biện pháp hạn chế ở 16 quận của TP sẽ không giống nhau vì một số quận đã hoàn thành mục tiêu. Tuy vậy, người dân địa phương cho biết các biện pháp hạn chế di chuyển nhìn chung vẫn sẽ được duy trì cho đến cuối tháng 5 do lo ngại dịch bệnh tái bùng phát dù số ca mắc mới đã giảm xuống.

Các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy chính quyền TP đang xúc tiến và tăng cường nỗ lực đưa các cá nhân tiếp xúc gần với nguồn bệnh đến các trung tâm kiểm dịch.

Một trong trang phục bảo hộ đang giám sát đường phố Thượng Hải, Bắc Kinh. Ảnh: REUTERS

Một trong trang phục bảo hộ đang giám sát đường phố Thượng Hải, Bắc Kinh. Ảnh: REUTERS

Thượng Hải ghi nhận hàng nghìn ca mắc mới mỗi ngày, phần lớn đều nằm ở các khu vực bị cách ly. TP đang phải vật lộn để chấm dứt chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng liên quan đến biến thể Omicron.

Giới chức TP ban đầu đặt mục tiêu đạt zero COVID-19 vào ngày 20-4, theo Reuters, song chỉ thực hiện được ở hai quận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm