Thụy Điển cho biết đã nhận được đảm bảo an ninh từ Mỹ nếu nộp đơn xin gia nhập NATO

(PLO)- Theo Ngoại trưởng Thụy Điển, Mỹ đã đảm bảo sẽ đáp trả nếu Nga đe dọa hay thực hiện bất kỳ hành động tiêu cực nào chống lại Thụy Điển trong khoảng thời gian nước này nộp đơn xin gia nhập NATO.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde hôm 4-5 cho biết chính quyền Mỹ đã đảm bảo sẽ hỗ trợ an ninh cho Thụy Điển trong khoảng thời gian họ nộp đơn xin gia nhập NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương).

"Đương nhiên, tôi sẽ không đi sâu vào bất kỳ chi tiết nào, nhưng tôi chắc chắn rằng bây giờ chúng tôi đã có được sự đảm bảo của Mỹ" - bà Linde nói sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken tại thủ đô Washington D.C.

"Tuy nhiên, không phải tất cả mọi vấn đề về an ninh đều sẽ được đảm bảo, chỉ khi bạn là thành viên chính thức của NATO mới có thể nhận được mọi sự bảo đảm" - Ngoại trưởng Thụy Điển nói thêm. Bà cũng từ chối tiết lộ những gì mà ông Blinken đưa ra trong cuộc nói chuyện giữa hai người.

“Nói chung chính quyền Nga có thể hiểu rõ rằng nếu họ đe dọa hay thực hiện bất kỳ hành động tiêu cực nào chống lại Thụy Điển, Mỹ sẽ không cho phép điều đó xảy ra mà không có sự đáp trả nào” - bà Linde nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Linde khẳng định chính quyền Washington ủng hộ mạnh mẽ việc Thụy Điển và Phần Lan trở thành thành viên của NATO, điều này sẽ tăng cường sự ổn định ở các khu vực Baltic và Bắc Cực.

Quốc kỳ Thụy Điển và cờ NATO được in trên giấy. Ảnh: REUTERS

Quốc kỳ Thụy Điển và cờ NATO được in trên giấy. Ảnh: REUTERS

Mặc dù đã thắt chặt hợp tác với liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, song cả hai quốc gia đều chọn đứng ngoài tổ chức này.

Tuy nhiên, chiến dịch quân sự của Nga nhằm vào Ukraine đã buộc Thụy Điển và Phần Lan phải xem xét liệu quan điểm trung lập về quân sự lâu nay của họ có còn là phương tiện tốt nhất để đảm bảo an ninh quốc gia hay không.

Bên cạnh đó, cả hai nước cũng đều lo ngại rằng họ sẽ dễ bị tổn thương trong quá trình xin gia nhập vào NATO, vốn có thể mất tới một năm để được tất cả các thành viên của liên minh chấp thuận.

Vào tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter Hultqvist cho biết việc nước này nộp đơn xin gia nhập NATO có thể gây ra một số phản ứng từ Nga, bao gồm các cuộc tấn công mạng và những chiến dịch tuyên truyền nhằm phá hoại an ninh của nước này.

Chính quyền Moscow cũng từng cảnh báo sẽ triển khai vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu thanh ở Kaliningrad, lãnh thổ hải ngoại của Nga châu Âu nếu Thụy Điển và Phần Lan trở thành thành viên NATO.

Cả Thụy Điển và Phần Lan dự kiến ​​sẽ đưa ra quyết định về việc có nộp đơn xin gia nhập NATO hay không trong tháng này, Reuters đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm