Tỉ phú Elon Musk kêu gọi cử tri Mỹ bỏ phiếu cho phe Cộng hòa

(PLO)-  Chủ sở hữu mạng xã hội Twitter- tỉ phú Elon Musk đã kêu gọi cử tri Mỹ bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ để tạo sự “cân bằng”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-11, chủ sở hữu mạng xã hội Twitter- tỉ phú Elon Musk đã kêu gọi cử tri Mỹ bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 8-11, theo hãng tin AFP.

Ông Musk viết trên Twitter: “Gửi đến các cử tri có tư tưởng độc lập. Chia sẻ quyền lực sẽ giúp hạn chế tình trạng vượt trội quá mức của hai đảng, vì vậy tôi khuyên bạn nên bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa trong bối cảnh tổng thống hiện nay thuộc phe Dân chủ”.

“Các đảng viên Dân chủ hoặc Cộng hòa cốt cán sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho phe kia, vì vậy những cử tri độc lập là những người thực sự quyết định kết quả” - ông Musk cho biết thêm.

Tỉ phú Elon Musk. Ảnh: AFP

Tỉ phú Elon Musk. Ảnh: AFP

Theo AFP, việc người đứng đầu một trong những nền tảng hàng đầu thế giới như Twitter đưa ra bình luận như vậy có thể được xem như là một sự cảnh báo về tính trung lập chính trị của mạng xã hội này.

Ngày 4-11 Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ lo ngại rằng Twitter sẽ “lan truyền lời dối trá khắp thế giới” sau khi tỉ phú Musk sở hữu nền tảng này vì không còn những hoạt động kiểm duyệt.

Tuần trước, ông Musk cho biết cho biết những đối tượng bị cấm trên Twitter do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ không thể quay trở lại mạng xã hội này trong vài tuần sắp tới trước khi Twitter thiết lập các quy định rõ ràng đối với người dùng.

Theo hãng tin AP, việc Twitter không cho phép người dùng đang bị cấm sớm quay lại có thể sẽ tác động lớn đến cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vì Twitter là một trong những nền tảng truyền thông xã hội quan trọng nhất đối với các chính trị gia Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm