Tỉ phú Jack Ma trở thành giáo sư thỉnh giảng tại Nhật

(PLO)- Tỉ phú Jack Ma đã đảm nhận vị trí giáo sư thỉnh giảng tại ĐH Tokyo của Nhật và sẽ "tiến hành các dự án và nghiên cứu chung" với các giảng viên của trường này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-5, tỉ phú Trung Quốc Jack Ma đã đảm nhận vị trí giáo sư thỉnh giảng tại ĐH Tokyo của Nhật. Trước đó, ông cũng từng được phong giáo sư danh dự tại một trường đại học ở Hong Kong, theo hãng tin AFP.

Tỉ phú Jack Ma phát biểu tại một trường học do Quỹ Jack Ma tài trợ. Ảnh: HANDOUT

Tỉ phú Jack Ma phát biểu tại một trường học do Quỹ Jack Ma tài trợ. Ảnh: HANDOUT

ĐH Tokyo cho biết tỉ phú Jack Ma sẽ "chia sẻ kinh nghiệm phong phú và kiến thức tiên phong của mình về khởi nghiệp, quản lý doanh nghiệp và đổi mới" trong các cuộc hội thảo dành cho sinh viên và nhân viên của nhà trường.

Trên website của mình, ĐH Tokyo cho biết ông sẽ "tiến hành các dự án và nghiên cứu chung" với các giảng viên của trường, "đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững và sản xuất thực phẩm". Ngoài ra, ông Jack Ma cũng sẽ giữ vai trò “tư vấn và hỗ trợ” cho các đề tài nghiên cứu.

Trước khi thành lập Alibaba - công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, điện toán đám mây, truyền thông và trí tuệ nhân tạo, tỉ phú Jack Ma đã có 8 năm dạy tiếng Anh tại ĐH Điện tử Hàng Châu (Trung Quốc).

Vào tháng 4, ông được phong giáo sư danh dự tại trường kinh doanh của ĐH Hong Kong. Chức danh này có nhiệm kỳ 3 năm và sẽ kết thúc vào tháng 3-2026.

Theo AFP, vị tỉ phú Trung Quốc hầu như không xuất hiện trước công chúng trong 2 năm qua. Ông được cho là sống ở Nhật trong phần lớn thời gian của năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm