Tiêm vaccine COVID-19 từ 5 đến dưới 12 tuổi ở TP.HCM: Hoãn tiêm một số trẻ

(PLO)- Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong nhóm tuổi 5-11 được ngành y tế TP.HCM triển khai trong 15 ngày. Buổi đầu tiên một số trẻ phải hoãn do không đảm bảo điều kiện tiêm chủng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay (16-4), TP.HCM đã bắt đầu tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đối tượng được chọn tiêm vaccine theo độ tuổi giảm dần, bắt đầu từ khối lớp 6.

Trong ngày, tất cả học sinh khối lớp 6 sẽ được tổ chức tiêm vaccine tại 22 quận, huyện và TP Thủ Đức.

Học sinh lớp 6 trường THCS Lê Quý Đôn được cho khám sàng lọc trước khi tiêm chủng COVID-19. Ảnh: NGUYỆT NHI

Học sinh lớp 6 trường THCS Lê Quý Đôn được cho khám sàng lọc trước khi tiêm chủng COVID-19. Ảnh: NGUYỆT NHI

Dự kiến, chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong nhóm tuổi 5-11 được ngành y tế thành phố triển khai trong 15 ngày.

Ghi nhận tại điểm tiêm trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, quận 3, khu vực khám sàng lọc, tiêm và theo dõi sau tiêm được nhà trường bố trí khá rộng rãi.

Tất cả học sinh và phụ huynh khi bước vào điểm tiêm đều được đo thân nhiệt. Trước khi tiêm, phụ huynh phải ký giấy đồng thuận tiêm vaccine.

Loại vaccine được tiêm cho trẻ là Moderna. Các trẻ được cho theo dõi sau tiêm đều có tình trạng sức khỏe ổn định.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cũng có mặt tại điểm tiêm để kiểm tra công tác tiêm vaccine và hỏi thăm phụ huynh, học sinh khi tiêm chủng.

Phó Chủ tịch TP Dương Anh Đức hỏi thăm một em học sinh sau khi tiêm chủng. Ảnh: NGUYỆT NHI

Phó Chủ tịch TP Dương Anh Đức hỏi thăm một em học sinh sau khi tiêm chủng. Ảnh: NGUYỆT NHI

Các phụ huynh đưa con em đi tiêm vaccine đều vui mừng, phấn khởi. Chị Phan Thị Ánh Tuyết, có con đang học lớp 6 tại trường Lê Quý Đôn chia sẻ: “Cả nhà đã chích mũi 3 hết rồi mà bé chưa được chích mũi nào nên rất lo lắng, hôm nay bé được cho chích đợt đầu tiên nên rất mừng. Những ngày trước khi tiêm vaccine, tôi cố gắng cho bé ăn ngủ đầy đủ để đảm bảo sức khỏe khi đi tiêm”.

Anh Đặng Minh Quân, nhân viên y tế trường Lê Quý Đôn cho biết sáng nay trường THCS Lê Quý Đôn tổ chức tiêm vaccine cho 150 em học sinh. Các em học sinh đều được khám sàng lọc cho thấy sức khỏe ổn định, đảm bảo đủ điều kiện tiêm, chỉ có một em học sinh có vấn đề tâm lý nên sẽ được theo dõi kỹ hơn.

Một em học sinh lớp 6 Trường THCS Lê Quý Đôn được tiêm chủng COVID-19. Ảnh: NGUYỆT NHI

Một em học sinh lớp 6 Trường THCS Lê Quý Đôn được tiêm chủng COVID-19. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ngồi chờ theo dõi sau tiêm, em Phạm Thành Quân, học sinh lớp 6/1 chia sẻ: “Trước khi tiêm, em cảm thấy hơi sợ nhưng tiêm rồi em thấy nó cũng không có đau, chỉ như kiến cắn. Em cảm thấy may mắn vì chưa bị mắc COVID-19 và được tiêm vaccine để bảo vệ sức khỏe”.

Tại điểm tiêm trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm quận 1, nhà trường đã bố trí cho các em học sinh lớp 6 của trường THCS Võ Trường Toản đến tiêm. Theo đại diện trường THCS Võ Trường Toản, có khoảng 70 em đăng ký tiêm vaccine trong ngày hôm nay.

Đưa con đi tiêm vaccine, chị Võ Thị Ngọc Giàu (quận 4) chia sẻ rất vui mừng khi con được tiêm vaccine. Chị Giàu cho biết: “Đợt dịch xảy ra, hàng xóm xung quanh tôi bệnh rất là nhiều. Gia đình tôi bàn tính cho cháu nghỉ học hết năm này luôn vì cháu chưa được tiêm vaccine, giờ có vaccine rồi, tôi yên tâm cho cháu đi học bình thường”.

Chị Giàu và con gái đang điền thông tin vào phiếu đồng thuận tiêm chủng. Ảnh: HOÀNG LAN

Chị Giàu và con gái đang điền thông tin vào phiếu đồng thuận tiêm chủng. Ảnh: HOÀNG LAN

Ngồi chờ con ở khu vực theo dõi sau tiêm, anh Trần Quỳnh Giao (quận Bình Thạnh), cho biết trước đây anh khá lo lắng vì thấy một số ca tai biến sau khi tiêm vaccine. Tuy nhiên trải qua thời gian dài vaccine đã được chứng minh hiệu quả hơn tác hại.

Qua tìm hiểu, anh thấy vaccine Moderna cũng được đánh giá tốt nên yên tâm cho con tiêm. “Sáng nay con dậy, tôi cho con uống nước chanh và mật ong để cho con có đủ đề kháng trước khi tiêm” - anh Giao nói.

Khu vực theo dõi sau tiêm tại điểm tiêm Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1. Ảnh: NGUYỆT NHI

Khu vực theo dõi sau tiêm tại điểm tiêm Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bác sĩ Thị Hồng Tươi, Trung tâm Y tế quận 1 cho biết trong sáng 16-4, điểm tiêm trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tổ chức tiêm cho 43 em học sinh lớp 6 và hoãn tiêm đối với 9 em với các lý do đang điều trị bệnh viêm họng và từng mắc COVID-19 cách đây chưa đến 3 tháng.

Khám sàng lọc tại điểm tiêm Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: NGUYỆT NHI

Khám sàng lọc tại điểm tiêm Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: NGUYỆT NHI

Việc tiêm vaccine được thực hiện tiêm theo lứa tuổi giảm dần, ưu tiên tiêm trước cho trẻ đang học lớp 6 và hạ dần theo độ tuổi tùy theo tiến độ cung ứng vaccine. Riêng trẻ đã mắc COVID-19 sẽ được tiêm vaccine sau 3 tháng. Trẻ sẽ được tiêm mũi 1 bắt đầu từ ngày 16-4 đến ngày 30-4.

Theo số liệu, thành phố hiện có gần 900 ngàn trẻ trong độ tuổi 5 đến dưới 12 tuổi sinh sống, học tập. Trong đó, hơn 885.000 trẻ đi học và hơn 12.800 trẻ không đi học, được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm