Giải bóng đá “7 người”- Cúp Đỉnh Phú lần thứ I-2017:

Tiền đề cho giải bóng đá '7 người' TP.HCM

Giải lần thứ nhất này quy tụ 12 đội bóng nổi tiếng, đặc biệt trong đó có đội Cựu danh thủ của Trường Năng khiếu Nghiệp vụ (NKNV) TP.HCM, các cựu tuyển thủ quốc gia, các CLB nổi tiếng trong “làng banh phủi” TP.HCM như CLB Chân Tình của ông bầu là ca sĩ Lâm Vũ.

CLB Đỉnh Phú và ông bầu Triệu "máu me" bóng đá phủi (hàng đứng, thứ ba từ trái sang)

Giải đá theo thể thức League, vòng tròn một lượt, đội nhất bảng là đội vô địch, các trận diễn của mỗi vòng đấu ra vào ngày chủ nhật trên cụm sân cỏ nhân tạo dành cho “7 người” Hoàng Vy, đường Phạm Hùng, quận 8, TP.HCM.

Đây được coi là giải đấu thử nghiệm, làm nền cho năm tới sẽ chính thức ra mắt ở League “7 người” TP.HCM. Môn bóng đá “7 người” đang được phát triển mạnh trên thế giới và chính huyền thoại Maradona là người khởi xướng cho thể loại này.

HLV Đặng Trần Chỉnh (áo xanh) dẫn dắt đội Cựu Cầu thủ NKNV TP.HCM

Ở Nam Mỹ và nhiều nước trên thế giới, thể loại “7 người” là môn bóng đá mang nặng tính biểu diễn, nghệ thuật điêu luyện của những cầu thủ bậc thầy về kỹ thuật và dứt điểm độc đáo. Nó cũng vừa có tính đối kháng cao nhưng cũng giàu chất nghệ thuật. Chính vì vậy môn bóng đá “7 người” này còn gọi là “showball”, tức có tính biểu diễn nghệ thuật chơi bóng.

Cựu tuyển thủ Huỳnh Hồng Sơn (áo trắng) trong trận NKNV gặp Inox Công Thành

12 đội tham dự giải lần này gồm Cựu NKNV TP.HCM, với những Huỳnh Hồng Sơn, Hồ Văn Lợi, Lương Trung Tuấn, Trần Quan Huy. Riêng Đặng Trần Chỉnh đăng ký ở vai trò HLV và cầu thủ của đội bóng này.

Ngoài ra còn có cựu tuyển thủ Long Giang, Đinh Kiên Trung … trong màu áo CLB Chân Tình, Đoàn Hoàng Sơn và cả cựu binh, ngoại binh Tshamala trong màu XNK Bình Điền…Cựu trung vệ ĐT Long An Phan Thanh Giang, Hà Niệm Tiến khoác áo đội Cục Quản lý Xuất- Nhập cảnh- Bộ CA...

Những gương mặt vang bóng một thời gồm Huỳnh Anh Tuấn, Lương Trung Tuấn, Hồng Sơn...

Ngoài ra còn có những CLB phủi khác như Ô tô Thịnh Lợi, Tiệm vàng Lệ Thu, Inox Công Thành và CLB Đỉnh Phú của bầu Triệu vốn máu me với bóng đá…phủi nên làm nhà tài trợ chính của giải đấu này.

Tshamala (bìa phải) và Đoàn Hoàng Sơn (bìa trái)

Đây là giải đấu xuất phát từ ý tưởng của cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn Huỳnh Anh Tuấn (biệt danh Tuấn Nhớt) cùng cựu thủ môn Công An TP.HCM Nguyễn Văn Đông làm giải. Đây là một giải đấu mang tính thử nghiệm và bước đệm cho năm tới sẽ tổ chức quy mô và chuyên nghiệp hơn trên toàn TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm