Tiền Giang: Điều tra đối tượng giả danh công an để ra oai

(PLO)- Thi mua trang phục, quân hàm, phù hiệu Công an nhân dân,...trên mạng xã hội giả danh công an nhằm để ra oai. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-4, tin từ Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang điều tra, xác minh Nguyễn Lê Học Thi (21 tuổi, ngụ ở tỉnh Đồng Tháp) giả danh Công an nhân dân, qua củng cố hồ sơ chứng cứ nếu đủ cơ sở sẽ khởi tố vụ án hình sự.

Tiền Giang: Điều tra đối tượng giả danh công an để ra oai ảnh 1

Nguyễn Lê Học Thi tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra bước đầu, khoảng 20h30 ngày 29-3, Công an xã Mỹ Lợi B, kiểm tra hành chính hộ ông N.V.S.(ngụ ấp Lợi Nhơn, xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, Tiền Giang), nơi Thi đang tạm trú.

Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện lập biên bản tạm giữ một số trang phục công an do Thi cất giữ gồm: 1 bộ trang phục CSGT, 1 bộ trang phục Cảnh sát nhân dân, 1 bộ quân hàm và 2 phù hiệu, một thẻ công an mang tên Nguyễn Nhựt Trường chức vụ Trưởng Công an thuộc đơn vị Công an huyện Tháp Mười (Đồng Tháp).

Công an thu giữ một số trang phục của Thi cất giữ. Ảnh: CACC

Công an thu giữ một số trang phục của Thi cất giữ. Ảnh: CACC

Công an còn tạm giữ 1 mô tô FUTURE, biển xanh 66B1-034.56 (biển số giả), 1 giấy đăng ký xe mang BKS 66P1-399.98, 1 giấy phép lái xe đứng tên Nguyễn Lê Học Thi, 6 thẻ ảnh mặc trang phục Công an nhân dân.

Làm việc với công an, Thi khai nhận mua các trang phục, quân hàm, phù hiệu Công an nhân dân, biển số xe...trên mạng xã hội với giá 2 triệu đồng.

Đồng thời, Thi cũng thừa nhận, giả danh công an nhằm để ra oai với con của ông S. là NTT.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm