U-22 Việt Nam lên đường sang Campuchia

Tiền hung, hậu kiết

(PLO)- Năm trận đấu mới nhất dưới thời tân HLV Philippe Troussier, đội tuyển U-22 Việt Nam toàn thua nhưng vẫn giữ vững niềm tin giành HCV SEA Games 32.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau trận đá tập cuối cùng thua đội hạng Nhất là chủ nhà Bà Rịa-Vũng Tàu 0-1, thầy trò HLV Troussier đã trở về TP.HCM và đáp chuyến bay sáng 26-4 sang Campuchia chuẩn bị cho SEA Games 32. Tại vòng bảng, đội tuyển U-22 Việt Nam (VN) sẽ chơi trận ra quân gặp U-22 Lào (ngày 30-4) và tiếp tục đụng độ Singapore (ngày 3-5), Malaysia (ngày 8-5) và Thái Lan (ngày

11-5). Trong cuộc họp kỹ thuật trước đó, ông Troussier sẽ gút lại danh sách chính thức từ 24 cầu thủ xuống còn 20 và giữ lại thêm một thủ môn dự phòng.

Ông thầy người Pháp tự nhận chỉ tiêu vô địch SEA Games. Tuy nhiên, bước chạy đà không tốt của các tuyển thủ trẻ VN đang làm giới hâm mộ bận tâm. Có thể kết quả thua ở những trận giao hữu không nói lên nhiều điều nhưng nếu chiến thắng sẽ giúp cho tâm lý của thầy trò HLV Troussier lẫn người yêu bóng đá hào hứng hơn.

Thầy trò HLV Troussier quyết tâm giữ ngôi vô địch SEA Games. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thầy trò HLV Troussier quyết tâm giữ ngôi vô địch SEA Games. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tiếc là U-22 VN trong chuyến tập huấn mới nhất đã thua Bà Rịa-Vũng Tàu với thành phần chủ yếu là lứa U-19. Trước đó, CLB TP.HCM đang lận đận ở V-League với thứ hạng 12/14 cũng thắng các học trò ông Troussier với tỉ số 3-2. Còn ở giải mời U-23 Doha Cup hồi cuối tháng 3, những chàng trai trẻ VN đã thua U-23 Iraq 0-3, thua UAE 0-4, thua Kyrgyzstan 4-5 trên chấm luân lưu 11 m sau 90 phút hòa 0-0.

Hành trang của thầy trò HLV Troussier trước một giải đấu chính thức dễ làm người ta nhớ đến thời của HLV Calisto năm 2008 đá liền 10 trận chỉ toàn hòa và thua nhưng sau đó tuyển VN vẫn đăng quang AFF Cup. Người trong cuộc khi ấy gọi là “tiền hung, hậu kiết” và lần này hy vọng đội trẻ U-22 làm nên chuyện trên đất Campuchia như các đàn anh.

Thực tế, như HLV Troussier chia sẻ, các cầu thủ sau khi đụng độ trải nghiệm với ba đội bóng lớn ở đẳng cấp châu Á tại giải U-23 Doha Cup sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm và bài học quý. Trở về Đông Nam Á với những đối thủ vừa miếng quen thuộc, có thể học trò của ông không khó áp đặt lối chơi lên họ. Hơn nữa, bóng đá VN với tư thế đương kim vô địch hai mùa SEA Games liên tiếp sẽ khiến mọi đội bóng phải dè chừng.

Duy có điều HLV Troussier trong bốn ngày luyện tập cuối cùng ở Campuchia sẽ phải ráo riết chỉnh thước ngắm cho các tuyển thủ trẻ. Bởi sau 450 phút, các chân sút U-22 VN chỉ ghi có hai bàn, trong khi hàng thủ để thủng lưới 11 bàn là những con số khiến người yêu bóng đá phải lo lắng.

Sau hai kỳ SEA Games liên tiếp vô địch dưới thời HLV Park Hang-seo, người kế nhiệm Troussier khẳng định sẽ giữ HCV Đông Nam Á lứa tuổi dưới 22 và rất tự tin các học trò sẽ làm được.•

Không có trận nào dễ dàng

HLV Troussier cũng nhìn nhận các đối thủ quen thuộc ở SEA Games 32 đều rất quyết tâm soán ngôi của bóng đá VN và không có trận nào dễ dàng cả. Ông đánh giá Thái Lan mạnh nhất trong cuộc chơi này, chắc hẳn dựa vào việc đối thủ có nhiều cái tên giàu kinh nghiệm ở Thai-League, trong khi học trò của ông thường ngồi dự bị nhiều hơn tại V-League hoặc chỉ đá giải hạng Nhất mới lăn bóng có ba vòng. Ông Troussier đã tính toán kỹ lưỡng đội hình chính khi ưu tiên cho những cầu thủ đa năng và quen thuộc với triết lý bóng đá của ông đang xây dựng cho U-22 VN. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm