Theo số liệu được hãng CBS công bố, lượng tiếp sóng buổi tường thuật hôm thứ bảy tuần trước - ngày thi đấu thứ ba của Woods tại US Masters - tăng 33% so với thời điểm này năm ngoái. Mức tăng này thậm chí còn ấn tượng hơn khi giải bế mạc hôm chủ nhật, với 36%.

Tiger Woods không thành công trong lần tái xuất, nhưng vẫn được tán thưởng và tạo sức hút lớn đối với người hâm mộ. Ảnh: AFP.
CBS cũng cho biết lượng tiếp sóng vòng đấu cuối ở giải US Master tuần qua đứng thứ ba trong các vòng đấu tương tự ở mọi giải golf từ năm 1986. Tuy nhiên, con số người xem thực tế suốt giải US Masters 2010 vẫn thấp hơn kỷ lục 20,3 triệu khi Woods vô địch giải này các năm 1997 và 2001.
Hãng ESPN cũng công bố lượng khán giả trung bình xem các chương trình tiếp sóng của họ trên toàn thế giới trong hai ngày thi đấu đầu tiên của US Masters 2010 là 4,4 triệu, tăng 29% so với năm 2009. Màn tái xuất của Woods còn đem lại cho ESPN số người xem kỷ lục ở riêng thị trường Mỹ tại một giải golf.
Theo lý giải của hai hãng truyền thông này với Reuters, những bê bối tình ái của Tiger Woods với một loạt người đẹp và việc anh nghỉ thi đấu 5 tháng, trong đó có 2 tháng cai nghiện tình dục đã tạo nên sức hút lớn cho US Masters 2010.
US Masters 2010 - một trong bốn giải đấu golf lớn nhất năm - là giải đầu tiên của Tiger Woods sau 5 tháng vắng mặt kể từ khi vụ bê bối tình ái vỡ lở. Nhưng anh không thực hiện được mục tiêu lần thứ năm vô địch giải đấu này. Woods chỉ về thứ tư với 5 gậy kém nhà vô địch Phil Mickelson.
Theo Phương Minh (VNE)