Tiktok gửi đơn lên Toà Tối cao Mỹ vụ thoái vốn, ông Trump gặp CEO Shou Chew

(PLO)- TikTok yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ tạm thời chặn đạo luật buộc ByteDance phải thoái vốn khỏi TikTok ở Mỹ trước ngày 19-1, trong khi đó CEO TikTok Shou Chew có cuộc gặp với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-12, TikTok đã yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ tạm thời chặn đạo luật buộc ByteDance - công ty mẹ của TikTok có trụ sở ở Trung Quốc - phải thoái vốn khỏi TikTok ở Mỹ trước ngày 19-1, theo hãng tin AFP.

Đạo luật Bảo vệ người Mỹ khỏi những ứng dụng bị kiểm soát bởi đối thủ nước ngoài (PAFACA), được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thành luật vào tháng 4, yêu cầu ByteDance phải thoái vốn khỏi TikTok tại Mỹ trước ngày 19-1-2025, nếu không TikTok sẽ bị cấm hoàn toàn tại xứ cờ hoa.

Tòa án Tối cao Mỹ
Văn phòng của TikTok ở bang California (Mỹ). Ảnh: REUTERS

Theo AFP, TikTok đã gửi đơn đề nghị khẩn cấp lên Tòa án Tối cao Mỹ để xin lệnh tạm dừng thực thi đạo luật cấm nền tảng này. Phía Tiktok cho biết họ có hơn 170 triệu người dùng hàng tháng tại Mỹ.

TikTok mong muốn Tòa án Tối cao Mỹ đưa ra quyết định trước ngày 6-1-2025.

Theo AFP, nếu lệnh cấm TikTok tại Mỹ được áp dụng, căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung có thể gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chuẩn bị nhậm chức.

Cùng ngày, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump gặp Giám đốc điều hành TikTok Shou Chew tại dinh thự Mar-a-Lago (bang Florida), theo đài CNN.

Cuộc gặp diễn ra sau khi ông Trump nói trong một cuộc họp báo ngày 16-12 rằng ông có “cảm tình” dành cho TikTok và ra tín hiệu sẵn sàng chặn lệnh cấm đối với nền tảng này.

"Các bạn biết đấy, TikTok có một vị trí ấm áp trong tim tôi. TikTok đã tạo ra tác động, nên chúng tôi đang cân nhắc" - ông Trump nói, đồng thời ghi nhận ứng dụng này đã giúp ông thu hút sự ủng hộ của các cử tri trẻ trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng trước.

Nội dung cuộc gặp không được tiết lộ. TikTok và các bên liên quan chưa đưa ra bình luận về cuộc gặp này.

Trước đó, chính phủ Mỹ cáo buộc TikTok cho phép Bắc Kinh thu thập dữ liệu và theo dõi người dùng tại Mỹ. Chính phủ Mỹ cũng cáo buộc nền tảng này là phương tiện để Trung Quốc tuyên truyền, mặc dù Bắc Kinh và ByteDance kiên quyết bác bỏ.

Đầu tháng này, một hội đồng phúc thẩm gồm ba thẩm phán của Mỹ đã nhất trí duy trì tiền đề của luật rằng việc TikTok thoái vốn khỏi quyền sở hữu của Trung Quốc "là điều cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta".

Ông Trump được cho là đã gặp một loạt lãnh đạo công nghệ trong tháng này, bao gồm CEO Apple Tim Cook, CEO Meta Mark Zuckerberg và CEO Google Sundar Pichai.

Theo nguồn tin của tờ The Hill, ông Trump dự kiến gặp CEO Netflix Ted Sarandos tại Mar-a-Lago vào ngày 17-12 và gặp CEO Amazon Jeff Bezos vào cuối tuần này.

Một số nhà quan sát nhận định động thái này phản ánh nỗ lực của giới công nghệ nhằm xây dựng mối quan hệ với ông Trump trước nhiệm kỳ thứ hai của ông này, đặc biệt sau khi ông Trump tăng cường liên minh với ông Elon Musk - chủ sở hữu nền tảng X, SpaceX và Tesla.

Tuần trước, Meta và Amazon tuyên bố sẽ đóng góp 1 triệu USD cho quỹ nhậm chức của ông Trump, trong khi ông Sam Altman - CEO OpenAI - cũng cam kết đóng góp số tiền tương tự từ quỹ cá nhân.

TikTok ra tòa tại Mỹ

TikTok ra tòa tại Mỹ

(PLO)- Tòa phúc thẩm tại Mỹ đã lắng nghe lập luận từ đại diện của TikTok, chính phủ Mỹ và sẽ đưa ra quyết định trong vài tuần đến vài tháng tới về số phận của TikTok tại Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 28-4: 2 mẹ con bị cướp 2 lần trong đêm; Vì sao bạn gái Bùi Đình Khánh bị bắt?

Bản tin trưa 28-4: 2 mẹ con bị cướp 2 lần trong đêm; Vì sao bạn gái Bùi Đình Khánh bị bắt?

(PLO)- Bắt thêm bạn gái Bùi Đình Khánh và 7 bị can trong chuyên án ma túy; Hà Nội: Cháy nhà lúc rạng sáng làm 4 người thương vong; Tạm giữ giám đốc công ty sản xuất bột canh, mì chính giả; Khởi tố 2 người mua bán tài khoản ngân hàng ở tỉnh Lâm Đồng; Mẹ con người phụ nữ bị cướp 2 lần trên 1 đoạn đường trong đêm.

Đọc thêm