Tìm nhân thân người đàn ông lang thang tử vong từ mái ấm tình thương

(PLO)- Công an quận Tân Bình phát thông báo tìm thân nhân của người đàn ông được đưa vào bệnh viện từ Mái ấm Sài Gòn Bao Dung.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-6, Công an quận Tân Bình, TP.HCM đang điều tra vụ chết chưa rõ nguyên nhân xảy ra trên địa bàn.

Theo điều tra, tối ngày 6-5, chị VHT (48 tuổi, ngụ quận Bình Tân) là nhân viên quản lý Trung tâm Mái ấm Sài Gòn Bao Dung ở trên đường Lý Thường Kiệt (phường 7, quận Tân Bình) có tiếp nhận một người đàn ông 65 tuổi, sống lang thang, neo đơn, cơ nhỡ tại khu vực đường 3/2, quận 10 do Công an phường 12, quận 10 chuyển vào để chăm sóc.

Qua tiếp nhận ban đầu người đàn ông này khai tên Vũ Thái Sanh (66 tuổi) đã mất hết giấy tờ tùy thân, với tình trạng sức khỏe bị tai biến nằm một chỗ.

Đến khoảng 6 giờ 45 phút ngày 15-5, một nhân viên nấu ăn và chăm sóc người già neo đơn của Trung Tâm đang làm việc thì phát hiện ông Sanh có biểu hiện khó thở nên báo cáo. Sau đó, chị T gọi xe cấp cứu đưa ông Sanh đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia định. Khi xe cấp cứu đưa ông Sanh đến Bệnh viện thì ông đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, phía Trung tâm không trình báo công an.

Đến ngày 23-5, Công an phường 7, quận Tân Bình được được văn bản của Bệnh viện Gia Định thông báo có nạn nhân tử vong, không có giấy tờ tùy thân và nguyên nhân tử vong là hạ đường huyết, suy hô hấp và viêm phổi.

Công an sau đó tiếp nhận tin báo của người thuộc trung tâm và phối hợp khám nghiệm hiện trường điều tra.

Để phục vụ điều tra, xử lý, Công an quận Tân Bình phát thông báo đề nghị thân nhân, người thân thích liên hệ với cán bộ Dương Từ Tâm, Đội ĐTTH, Công an quận Tân Bình, số điện thoại 028.38445021 hoặc 0913.842724.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm