Tìm thấy phóng xạ ở nhiều nước

Tại Trung Quốc, ngày 29-3, Đài Truyền hình Trung ương đưa tin sáu tỉnh, TP duyên hải Đông Nam Bộ đã phát hiện không khí nhiễm phóng xạ iodine 131 có nguồn gốc từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ở Nhật. Sau tỉnh Hắc Long Giang, đến Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Quảng Đông và Quảng Tây nhiễm phóng xạ này. Mức phóng xạ thấp, bằng 1/100.000 mức phóng xạ có sẵn trong tự nhiên nên không gây nguy hại cho sức khỏe con người.

Tại Mỹ, sau bang Massachusetts tìm thấy chất phóng xạ iodine trong nước mưa, phóng xạ có nguồn gốc từ nhà máy Fukushima số 1 được tìm thấy ở khoảng 15 bang vùng Đông Nam. Phóng xạ có trong không khí hoặc nước hoặc cả hai. Bộ Y tế bang Virginia đã cảnh báo người dân không nên uống nước mưa. Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ đã tổ chức kiểm tra mức phóng xạ trên toàn quốc. Kết quả cho thấy mức phóng xạ trong nước mưa thấp hơn 25 lần so với bình thường.

Tại Hàn Quốc, ngày 28-3, Viện An toàn hạt nhân đã phát hiện chất đồng vị phóng xạ xenon 133 cực thấp trong không khí ở tỉnh Gangwon và các chất phóng xạ iodine 131 và cesium trong nước ở Seoul và bảy địa phương khác.

Tìm thấy phóng xạ ở nhiều nước ảnh 1

Thái Lan kiểm tra phóng xạ lô hàng cá đông lạnh nhập khẩu từ Nhật. Ảnh: REUTERS

Đến nay chưa xác định phóng xạ từ nhà máy Fukushima số 1 hay từ Trung Quốc theo gió thổi sang.

Ngày 29-3, Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc thông báo từ cuối tuần trước, Bộ đã cho xét nghiệm tất cả các loài cá. Kết quả không có loài nào ở Hàn Quốc cũng như cá nhập từ Nhật bị nhiễm phóng xạ.

Tại Philippines, ngày 29-3, Viện Nghiên cứu hạt nhân thông báo tìm thấy mức phóng xạ cực nhỏ trong không khí và không ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

Tại Nhật, ngày 29-3, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) báo cáo đã phát hiện các chất phóng xạ plutonium 238, 239 và 240 (độc hơn iodine và cesium) ở mức khá cao trong đất tại năm vị trí quanh nhà máy Fukushima số 1. TEPCO cho rằng plutonium có thể rò rỉ từ các thanh nhiên liệu.

11.168 người chết và 16.407 người mất tích trong thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật. Trong số đó 4.000 thi thể chưa được nhận dạng. Cảnh sát Nhật công bố ngày 29-3. Theo số liệu công bố ngày 29-3, chỉ trong vài phút, sóng thần đã bao trùm diện tích 443 km2 trước khi rút.

Người phát ngôn chính phủ Nhật Yukio Edano phát biểu tình hình đất nhiễm plutonium hiện rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, TEPCO cho biết plutonium bị rò rỉ không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trong ngày 29-3, Cơ quan An toàn công nghiệp và hạt nhân cho biết nước nhiễm phóng xạ ở đường ống cống nối với nhà máy Fukushima số 1 cách bờ biển 55-70 m đã tràn ra bờ biển Thái Bình Dương.

Bộ Y tế Nhật đã công bố một danh sách mới gồm 99 mẫu sản phẩm nhiễm phóng xạ ở Tokyo và năm tỉnh. Trong đó có dưa chuột, cải cúc, hành xanh, rau cải đắng. Cải wasabi để chế biến mù tạc trồng ở tỉnh Fukushima có mức phóng xạ cao nhất.

Nhật: Ngày 29-3, một đoạn phim quay trực tiếp cảnh sóng thần tàn phá TP cảng Kesennuma (tỉnh Miyagi) đã được đưa lên mạng. Trong chưa đầy 6 phút, TP đã bị nước nuốt chửng.

Pháp: Hai chuyên gia phóng xạ đã được Pháp cử sang giúp Nhật theo đề nghị của TEPCO.

Triều Tiên: Ngày 29-3, tại thị trấn Munsan gần biên giới, các chuyên gia động đất và núi lửa của hai miền đã thảo luận về nguy cơ từ núi lửa Paekdu cao 2.740 m ở biên giới hai miền. Mục đích thảo luận nhằm phòng tránh thảm họa như ở Nhật.

KHÁNH UYÊN - HOÀNG HẠNH (Theo CNN, THX, Japan Today, Kyodo News)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm