Tìm thấy thi thể ngư dân bị nạn khi cách bờ 800 mét

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người dân đã tìm, vớt được thi thể ngư dân Nguyễn Văn Thỏa (49 tuổi, trú thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) trên biển.

Rất đông người dân ra bờ biển tham gia tìm kiếm ngư dân Nguyễn Văn Thỏa. 

Sáng 3-4, ông Thỏa điều khiển thuyền đưa ngư cụ ra khơi đánh cá, khi trở về thì không may gặp sóng to, gió lớn khiến thuyền bị lật úp. Vị trí thuyền của ông Thỏa lật cách bờ biển Hà Tĩnh khoảng 800 m.

Lúc đó, có hai thuyền của ngư dân xã Thịnh Lộc trên đường đi đánh cá trở về đã phát hiện sự việc và tới ứng cứu. Tuy nhiên do gió quá lớn, sóng to nên công tác cứu nạn gặp khó khăn, ông Thỏa rơi xuống biển mất tích. 

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Sót (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cùng chính quyền địa phương, người dân đã tìm kiếm ông Thỏa và trục vớt con thuyền của ông.

Người thân đã cầu mong ông Thỏa bơi được vào bờ và sống sót.

Lực lượng chức năng cùng người dân trục vớt, kéo con thuyền của ngư dân Nguyễn Văn Thỏa lên bờ. 

Tuy nhiên do biển Hà Tĩnh triều cường lên, sóng to nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp khó khăn.

Sáng nay, thi thể ông Thỏa được phát hiện nổi lên trên biển Lộc Hà. Trên thi thể ông Thỏa có ba vết thương, nghi do bị trúng chân vịt của con thuyền.

Thuyền của ông Thỏa cũng đã được trục vớt, kéo lên bờ. Được biết, hoàn cảnh gia đình ông Thỏa thuộc diện khó khăn. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm