Tình báo Mỹ cảnh báo Nga chuẩn bị tấn công Ukraine vào 2022, ông Biden nói gì?

Phát biểu trong cuộc họp báo nhân chuyến thăm Trại David ở bang Maryland ngày 3-12 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo chính quyền Nga nên bỏ mọi ý định điều quân để tấn công Ukraine vì Mỹ sẽ không ngồi yên đứng nhìn. 

"Chúng tôi đã theo dõi hành động của Nga và tôi kỳ vọng sẽ trao đổi về vấn đề này kỹ hơn với Tổng thống Vladimir Putin. Hiện cái tôi đang làm là tập hợp lại những sáng kiến mà tôi cho là toàn diện và có ý nghĩa nhất để làm ông Putin rất khó có thể tiến hành điều mà người ta sợ ông ấy muốn làm (tấn công Ukraine" - ông Biden khẳng định.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc họp báo ngày 3-12 ở Trại David. Ảnh: AP

Phát ngôn của ông Biden là nhằm phản ứng trước thông tin từ tình báo Mỹ cho rằng quân đội Nga đang tập hợp lực lượng để tấn công Ukraine vào năm sau. 

Cụ thể, tờ The Washington Post dẫn một số tài liệu và nguồn tin tình báo nội bộ chính quyền Mỹ khẳng định Moscow đang lên kế hoạch điều hơn 175.000 quân, với thiết giáp và khí tài hỗ trợ, tấn công Ukraine vào đầu năm 2022.

Tài liệu của The Washington Post đi kèm một số hình ảnh vệ tinh cho thấy hiện quân Nga đã tập trung với số lượng lớn với khoảng 70.000 binh sĩ ở bốn điểm dọc biên giới với Ukraine, chia thành khoảng 50 nhóm chiến thuật đi kèm tăng và thiết giáp.  

Hình ảnh vệ tinh ghi lại hoạt động của quân Nga dọc biên giới với Ukraine đi kèm tài liệu tình báo Mỹ. Ảnh: THE WASHINGTON POST

Tài liệu cũng khẳng định Moscow đã đặt điều kiện là Washington phải đảm bảo Ukraine sẽ không gia nhập NATO và liên minh này sẽ hạn chế một số hoạt động quân sự nhất định trong và xung quanh lãnh thổ Ukraine. Về vấn đề này, ông Biden khẳng định không chấp nhận bất kỳ "lằn ranh đỏ" từ bất kỳ bên nào. 

Quân đội Ukraine dường như cũng có thông tin tương tự với Mỹ về khả năng Nga sẽ tấn công nước này. Phát biểu trước Quốc hội Ukraine hồi ngày 3-12, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov khẳng định đang có thông tin Nga đã điều động hơn 94.000 binh lính đến vùng Donbass ở biên giới Ukraine và có thể chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn, theo hãng tin Reuters.

"Tình báo đã Ukraine phân tích tất cả các kịch bản, kể cả tình huống xấu nhất. Bộ phận tình báo cảnh báo rằng có khả năng xảy ra một cuộc tấn công quy mô lớn từ Nga. Về thời điểm, khả năng cao nhất để Nga sẵn sàng cho một tấn công sẽ là cuối tháng 1-2022" - ông Reznikov cho biết. 

Quan chức này nhấn mạnh Ukraine sẽ không làm bất cứ điều gì làm căng thẳng thêm tình hình nhưng sẵn sàng đáp trả nếu Nga phát động một cuộc tấn công như vậy. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm