Tính cửa vô địch AFF Cup

Ông thầy người Hàn Quốc sau gần một tháng sát cánh với đội tuyển U-23 Việt Nam (VN) đá vòng loại U-23 châu Á 2022 tại Kyrgyzstan sau ngày 2-11 lại vội vàng trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Do dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến nhiều nước, AFF Cup 2020 phải dời đến cuối năm 2021. Thầy trò ông Park sắp sửa phải đá hai trận xương xẩu ở vòng loại cuối cúp thế giới 2022 tiếp Nhật Bản (ngày 11-11) và Saudi Arabia (ngày 16-11) xong là chỉ còn hơn nửa tháng là vào cuộc AFF Cup (khai mạc ngày 5-12).

Lịch thi đấu này thật ra không quá khắc nghiệt, trong lúc giải trong nước ngưng nghỉ nhưng với thầy Park và hoàn cảnh bóng đá VN ăn đong từng bữa thì không phải là bài toán đơn giản.

Với đội tuyển Việt Nam, không bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup là một thất bại lớn. Ảnh: ND

Ai cũng biết ông Park sau nhiều lần tăng cường rồi loại bỏ rất nhiều cầu thủ mới, cuối cùng đội tuyển quốc gia chỉ còn lại toàn gương mặt cũ từng chinh chiến với nhau suốt bốn năm qua. Nhìn vào các đội hình sau bốn trận ở vòng loại cuối World Cup 2022, rất hiếm hoi xuất hiện nhân tố mới. Ngay cả các cựu binh như Văn Toàn, Hà Đức Chinh, Xuân Trường, Hồ Tấn Tài, Thành Chung… vẫn ngồi mòn ghế dự bị. Tân binh Thanh Bình có suất đá mấy chục phút trận thua ngược Oman 1-3 có thể đã mất luôn chỗ đứng.

Nghĩa là ông thầy người Hàn Quốc không có nhiều cơ hội để thử nghiệm hoặc tin dùng các học trò khác ngoài những cái tên cũ, bất chấp cửa đi tiếp ở vòng loại cúp thế giới không có. Ngay sau đó, đội tuyển quốc gia lại vào cuộc giữ ngôi vua AFF Cup dễ dẫn đến tình trạng nhân tố cũ ngán bóng hoặc quá tải, trong khi các siêu dự bị đánh mất cảm giác.

Con số cầu thủ ra sân không nhiều thì việc tăng cường năm đàn em U-23 VN lên tuyển quốc gia chỉ là học việc và làm quen với không khí hơn là trợ giúp đàn anh hoặc chiếm suất chơi chính. Có nhiều ý kiến nói về việc HLV Park Hang-seo cần chọn ra những thay đổi về con người trong đội hình đá cúp thế giới và đan xen việc luân chuyển sử dụng cầu thủ cho cứng cáp dần để bảo vệ chức vô địch AFF Cup trước khi quá muộn.

Tuy nhiên, đấy chỉ là một giải pháp mang tính lý thuyết, còn thực tế ông Park mới hiểu rõ hơn nội tình đội tuyển và thời điểm thực hiện sao cho hợp lý nhất. Chắc chắn ông cũng biết rõ mong muốn của giới hâm mộ lẫn thói quen phải vô địch AFF Cup như một chuyện thường tình và sẵn sàng bỏ qua những va vấp ở đấu trường lớn như vòng loại cuối World Cup 2022.

Tính cửa giữ ngôi AFF Cup tưởng dễ nhưng rất khó với tình trạng đội tuyển VN kẻ ăn không hết, người lần không ra.

Mất cúp là mất hết

Thầy trò HLV Park Hang-seo nằm chung bảng AFF Cup với tuyển Malaysia, Indonesia, Lào và Campuchia sẽ thi đấu từ ngày 5-12 đến 1-1-2022 tại Singapore. Đội tuyển VN đá với tư cách đương kim vô địch nên không có chuyện đặt mục tiêu chung chung theo kiểu “đá tốt từng trận” mà phải là thắng trận chung kết. Ông Park không còn xa lạ với các đối thủ Đông Nam Á và chắc chắn trận nào cũng nằm thế cửa trên. Thuận lợi của thầy trò ông Park là từng qua mặt các đồng nghiệp này suốt những năm qua mỗi lần đụng độ nhưng cái khó về lối chơi không còn nhiều ẩn số nữa. Đội tuyển VN giành chiến thắng để giữ cúp là chuyện bình thường, ngược lại chỉ giành ngôi á quân vẫn bị xem như thất bại. Thậm chí là không có cúp thì có khi kéo theo cả việc mất cả niềm tin. TT 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm