Tình hình bất ổn, NATO muốn có thêm thời gian để sơ tán người dân khỏi Kabul

Một số quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đề xuất kéo dài thời gian sơ tán người dân khỏi Afghanistan so với thời hạn đã đặt ra trước đó là ngày 31-8, theo hãng tin Al Jazeera.

Trong bài phát biểu ngày 20-8, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói ưu tiên của họ là đưa người dân ra khỏi Kabul và duy trì hoạt động của sân bay.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP

"Mỹ đã tuyên bố thời hạn kết thúc sơ tán là ngày 31-8, nhưng một số đồng minh của chúng tôi muốn kéo dài thời gian đó để có thể giúp được nhiều người hơn" - ông nói.

Ông Stoltenberg mô tả tình hình bên ngoài sân bay Kabul là "rất thảm khốc và khó khăn". Hàng nghìn công dân nước ngoài và những người Afghanistan có nguy cơ bị Taliban trả thù đang cố gắng vào sân bay một cách tuyệt vọng.

Ông cho biết thách thức không phải là vận chuyển quá nhiều người rời khỏi Afghanistan mà là đưa họ đến được sân bay Kabul. Theo ông, đây là "một nhu cầu cấp thiết".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm