Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến tối 26-4

Tính đến 19 giờ 30 tối 26-4 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới đã có 203.797 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 2.938.308 ca nhiễm.

Như vậy, so với sáng nay, số ca tử vong tăng 821 ca, số ca nhiễm tăng 24.354 ca. Hiện đại dịch đã lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngoài ra, thế giới cũng có 841.515 bệnh nhân đã xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 7.134 người so với số liệu sáng nay.

Moscow "vẫn chưa đi được nửa đường"

Theo Trung tâm phản ứng dịch bệnh Nga, trong ngày 26-4, Nga báo cáo thêm 6.361 ca nhiễm mới và 66 trường hợp tử vong, đưa tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt lên 80.949 và 747.

Hiện thủ đô Moscow vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất của dịch COVID-19 với hơn 40.000 ca nhiễm.

Tại buổi phỏng vấn với kênh truyền hình Russia 24, Thị trưởng Moscow - ông Serge Sobyanin nói rằng tình hình dịch COVID-19 ở thủ đô vẫn chưa đạt đỉnh và Moscow có thể sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong những tuần tới.

“Thật không may, tôi không thể nói rằng chúng ta đã đạt đỉnh dịch hay đã có những bước đột phá tích cực. Chúng ta thậm chí còn chưa đi được nửa đường” - ông Sobyanin cho biết.

Các bệnh viện ở Moscow hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi số ca nhiễm ngày một tăng thêm. Các cơ quan y tế đang cố gắng để tăng gấp đôi số giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 trong những ngày tới.

Trung Quốc: Toàn bộ bệnh nhân COVID-19 ở Vũ Hán đã xuất viện

Thành phố Vũ Hán - nơi bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên trên thế giới hiện nay đã không còn ca nào đang nằm viện điều trị, hãng tin Reuters ngày 26-4 dẫn lời quan chức y tế Trung Quốc cho biết.

Một người đàn ông đang mua rau tại một quầy hàng ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

“Nhờ nỗ lực chung của nhân viên y tế Vũ Hán và khắp cả nước, tính đến ngày 26-4, Vũ Hán không còn bệnh nhân COVID-19 nào nữa” - phát ngôn viên Mi Feng của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) nói.

Từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, thành phố Vũ Hán ghi nhận 46.452 trường hợp mắc COVID-19, chiếm 56% tổng số ca nhiễm trên toàn Trung Quốc. Tại Vũ Hán có 3.869 người chết vì loại virus này, chiếm 84% tổng số người tử vong vì dịch bệnh này ở Trung Quốc.

Theo NHC, tính đến ngày 26-4 Trung Quốc có tổng cộng 82.827 ca nhiễm trong đó 4.632 trường hợp tử vong, sau khi tăng thêm 11 ca nhiễm mới và không có ca tử vong nào. Trong số những trường hợp mới ghi nhận, có năm trường hợp là ca nhiễm nhập khẩu và sáu trường hợp lây nhiễm nội địa.

Mặc dù tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc đã có nhiều dấu hiệu khả quan nhưng những “vết sẹo” của đợt bùng phát đầu tiên vẫn đang kìm hãm nền kinh tế của quốc gia này.

Trẻ em Tây Ban Nha được ra đường sau sáu tuần phong tỏa

Ngày 26-4, trẻ em Tây Ban Nha lần đầu được ra ngoài sau sáu tuần phong tỏa, khi chính phủ bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế được cho là nghiêm ngặt nhất châu Âu.

Một bé gái chơi đùa tại đài phun nước ở bảo tàng Guggenheim, thành phố Bilbao (Tây Ban Nha). Ảnh: REUTERS

Theo sắc lệnh mới của chính phủ, trẻ em dưới 14 tuổi được ra ngoài một giờ đồng hồ trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối nếu có người lớn đi cùng.

Hướng dẫn mới chỉ cho tối đa ba trẻ em chơi đùa cùng một lúc, dưới sự giám sát của người lớn và tuân thủ khoảng cách an toàn tối thiểu là 2 m. Người lớn chỉ được đưa trẻ em đi chơi quanh khu vực mình ở trong vòng bán kính 1 km. Trẻ cũng được phép mang theo đồ chơi.

Trường học ở Tây Ban Nha vẫn tiếp tục đóng cửa.

Tây Ban Nha bắt đầu nới lỏng các hạn chế khi số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 ở nước này đã giảm nhiều trong thời gian gần đây. Quốc gia này hiện đang có số lượng ca nhiễm COVID-19 nhiều thứ hai thế giới (223.759) sau Mỹ, theo số liệu của ĐH Johns Hopkins. 

Ca nhiễm mới ở Singapore tiếp tục tăng 

Hãng tin Reuters ngày 26-4 cho biết Philippines báo cáo thêm bảy trường hợp tử vong vì COVID-19, 285 ca nhiễm mới.

Malaysia ngày 26-4 ghi nhận thêm 38 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 ở nước này lên 5.780. Dù vậy, Malaysia không có thêm trường hợp tử vong nào.

Singapore ngày 26-4 thông báo nước này có thêm 931 ca COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 13.624. 

Nhiều người mang khẩu trang đi bộ ở lối vào sân bay Changi, Singapore.  Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, đa số ca nhiễm mới là lao động nhập cư tại các khu vực ký túc xá công nhân. 

Số ca nhiễm tại Singapore đang tăng mạnh những ngày gần đây. Trước đó trong ngày 25-4, Singapore đã ghi nhận 618 ca nhiễm mới.

Thái Lan ngày 26-4 ghi nhận thêm 15 ca nhiễm mới và không có trường hợp nào tử vong. Như vậy, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này là 2.922, trong đó số người tử vong vẫn giữ nguyên 51.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Thái Lan, có 2.594 bệnh nhân đã hồi phục và ra viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm