Tình nhân xúi người bố giết 2 con riêng để cưới mình, án tử cho cả hai

Tờ South China Morning Post (SCMP) cho biết một cặp tình nhân ở TP Trùng Khánh, Trung Quốc đã bị kết án tử hình hôm 28-12 vì âm mưu giết hại hai đứa con riêng của người đàn ông.

Theo đó, người cha tên Zhang Bo đã bắt đầu qua lại với nhân tình Ye Chengchen khi vẫn chưa ly dị vợ. Sau khi ly dị, Zhang công khai qua lại với Ye, nhưng người phụ nữ này nhiều lần xúi anh giết con ruột vì bố mẹ cô không muốn cô kết hôn với người đã có con riêng.

"Chừng nào không còn tụi nó nữa tôi mới lấy anh. Tại sao không giết chết hết luôn, dù gì cũng đã xuống tay giết người mà" - Ye nói với Zhang, theo lời kể lại của vợ cũ của Zhang.

Nghe lời nhân tình, Zhang đã ném đứa con trai một tuổi và đứa con gái hai tuổi của mình qua cửa sổ căn hộ cao tầng của mình vào tháng 11 năm ngoái. Cả hai đứa bé đáng thương đều chết.

Khu chung cư ở Trùng Khánh, Trung Quốc, nơi xảy ra vụ án. Ảnh: SCMP

Zhang và vợ cũ, Chen Meilin, đều sống ở Trùng Khánh. Sau khi ly hôn vào tháng 2-2020, Zhang và Chen chia nhau mỗi người nuôi một đứa con.

Ngày 2-11-2020, Zhang đón hai đứa con của mình về nhà, với lý do cho chúng tham gia buổi tiệc để chị em đoàn tụ. Sau đó, từ căn hộ ở tầng 14 khi chỉ có một mình và hai con, Zhang đã nhẫn tâm ném cả hai ra cửa sổ.

Người cha Zhang Bo trong phiên điều trần về tội giết người. Ảnh: WEIBO

Những người hàng xóm kể đã nhìn thấy Zhang hớt hải chạy xuống cầu thang, chân không mang giày dép và khóc cạnh hai đứa con nằm dưới đất.

Một trong hai đứa bé đã chết ngay tại hiện trường, đứa còn lại cũng không qua khỏi sau khi được đưa đến bệnh viện.

Vụ án ban đầu được cho là một vụ tai nạn vì Zhang khai rằng anh ta đang ngủ khi lũ trẻ rơi khỏi cửa sổ. Tuy nhiên, sau đó Zhang thú nhận với cảnh sát âm mưu giết con ruột để được về một nhà với tình nhân của mình, SCMP đưa tin.

Với tội trạng đã thừa nhận, Zhang bị tuyên án tử hình. Ye, người phụ nữ xúi cha giết con, cũng lãnh bản án tương tự. Thẩm phán phiên tòa nhấn mạnh rằng các bị cáo không chỉ phạm tội hình sự mà còn vượt cả giới hạn đạo đức và luân lý khiến xã hội bị ảnh hưởng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm