Toàn bộ diễn biến vụ 2 nữ công nhân môi trường bị bắn

(PLO)- Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt, bị nhắc nhở đi xe máy nẹt pô, hai thanh niên bắn hai nữ công nhân môi trường bị thương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-10, ông Nguyễn Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sức khoẻ hai nữ công nhân môi trường bị bắn đã ổn định, sẽ xuất viện trong hôm nay.

“Khi nhập viện, hai bệnh nhân bị thương, tâm lý hoảng loạn, sợ sệt. Các bác sĩ đã hội chẩn, phẫu thuật lấy đầu đạn và theo dõi điều trị. Hiện sức khoẻ hai bệnh nhân đã ổn định, có thể xuất viện” - ông Quang nói và cho biết bệnh viện miễn phí toàn bộ viện phí cho hai chị này.

ban-2-nu-cong-nhan-moi-truong-7016-1840.jpg
Hai bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa Phúc Hưng. Ảnh: TN

30 giờ truy bắt kẻ gây án

Khoảng 0 giờ ngày 5-10, chị Lê Thị Minh Khải và Võ Thị Lưu đang đẩy xe, quét rác trên đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi thì Nguyễn Đức Nga (23 tuổi) và Trần Viết Đông (24 tuổi), cùng tạm trú huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi đi trên một xe máy chạy qua.

Thấy hai nữ công nhân môi trường, hai thanh niên này cho xe vòng lại, chửi bới. Sau đó, thanh niên cầm lái tắt máy xe, bước xuống gây sự với hai nữ công nhân và sau đó bỏ đi.

Khoảng một tiếng sau, Nga và Đông bất ngờ quay lại, gặp hai chị này để đánh. Đông rút súng bắn vào đùi chị Lưu một phát đạn, chị Khải bị bắn ba phát đạn vào chân.

Sau khi gây án, cả hai lên xe tẩu thoát, nạn nhân được đưa đến bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng cấp cứu, chữa trị.

Xác định vụ việc có tính chất rất nguy hiểm, côn đồ, manh động, Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, chỉ đạo lập nhiều tổ công tác, tập trung truy tìm để bắt bằng được nghi phạm.

Các tổ công tác tập trung truy tìm các hướng di chuyển, địa điểm trốn chạy của nghi phạm, qua đó sớm nhận dạng được nghi phạm.

cong-nhan-moi-truong-bi-ban-3-6220-6670-9078.jpg
Hai nữ công nhân môi trường bị bắn trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: CTMT

Qua xác minh, chân dung được nhận dạng trùng khớp với kẻ gây án. Tại nơi tạm trú, cảnh sát thu giữ khẩu súng nghi phạm đã sử dụng, nhưng chưa bắt được người.

Sau 30 giờ truy xét, đến 7 giờ sáng 6-10, hai nghi phạm trên đường chạy trốn đã sa lưới lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an địa phương tại thôn Làng Mạ, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chỉ vì nhắc nhở 'đi xe máy nẹt pô'

Sau khi bắt nghi phạm, Công an tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng khám xét phòng trọ của nghi phạm, thu giữ nhiều hung khí, như: súng, rựa, bình bơm hơi và máy tính, máy in…

ban-nu-cong-nhan-moi-truong-8.jpg
Lực lượng chức năng khám xét nơi ở các nghi phạm. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, hai nghi phạm thừa nhận hành vi bắn hai nữ công nhân môi trường. Trong đó Đông là người nổ súng bắn, còn Nga tham gia với vai trò giúp sức.

Hai kẻ này khai nhận nguyên nhân ra tay gây án xuất phát từ chuyện nhỏ nhặt, bị hai nữ công nhân môi trường nhắc nhở lúc Đông đi xe máy nẹt pô trước quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng (vào lúc 0 giờ ngày 5-10).

Sau khi quay lại chửi hai nữ công nhân, cả hai bỏ đi, về phòng trọ lấy súng. Đến 1 giờ ngày 5-10, hai nghi phạm đi xe máy quay lại đường Phạm Văn Đồng tìm hai nữ công nhân đánh và bắn khiến cả hai bị thương.

ban-nu-cong-nhan-moi-truong-7-8701-9701.jpg
Đông là kẻ xuống tay bắn hai nữ công nhân môi trường. Ảnh: TN

Gây án xong, hai nghi phạm mang súng về phòng trọ cất giấu rồi bỏ trốn đến huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi. Đông và Nga ngủ trong một khu rừng ở xã Ba Tô, huyện Ba Tơ. Đến sáng 6-10, cả hai chạy xe máy ra khỏi rừng để đi Kon Tum thì bị cảnh sát bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm