Toàn cảnh vụ cháy lớn ở Hóc Môn

Vụ cháy được cho là bùng phát từ kho vải ở đường Tiền Lân 20 (ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm) tối 26-1.

Cảnh sát PCCC huyện Hóc Môn sau đó có mặt tiếp cận dập lửa.

Đám cháy sau đó lan sang công ty nhựa kế bên và uy hiếp các ki-ốt, nhà dân gần đó. 

Do cửa bị khóa, cảnh sát phải huy động máy cắt để mở cửa, vào bên trong dập lửa.

Đám cháy lan rộng không thể kiểm soát trong nhiều giờ.

Người dân và các công ty lân cận huy động lực lượng di dời vật dụng, tài sản ra ngoài vì sợ cháy lan.

Vụ cháy khiến một diện tích hơn 1.000 m2 bị chìm trong biển lửa. 

Cảnh sát phong tỏa một làn đường trên quốc lộ 1 để phục vụ việc chữa cháy, đảm bảo an toàn.

Người dân lo mất mát tài sản di dời ra ngoài nên cắt cử lực lượng canh giữ trong đêm.

Bên trong công ty nhựa nhiều diện tích cùng các tài sản bị thiêu rụi.

Dưới sức nóng khủng khiếp mái tôn nhà xưởng bị đổ sập, biến dạng nghiêm trọng.

Khu vực làm việc của nhân viên công ty nhựa bị lửa thiêu rụi.

Trong khi đó, mái tôn kho vải 350 m2 bị đổ sập. Ảnh: NT

Đến sáng 27-1 lửa vẫn còn cháy nghi ngút ở bên trong.

Một làn đường ở quốc lộ vẫn chưa được gỡ phong tỏa. 

Cảnh sát vẫn túc trực ở hiện trường để dập lửa tàn tránh để lửa bùng cháy trở lại.

Tường ngôi nhà liền kề đám cháy bị nứt do sức nóng.

Công an TP.HCM điều động thêm bảy đội hình gồm 24 chiếc (13 xe nước) cùng 150 cán bộ chiến sĩ của Đội CS PCCC&CNCH - Công an huyện Hóc Môn, quận 12, quận Tân Phú, quận Bình Tân, Đội 3, KV3, KV4 - PC07. Đến gần 23 giờ thì đám cháy cơ bản được khống chế. 

Ban đầu, kho vải HP bị lửa thiêu rụi hoàn toàn trên tổng diện tích 350 m2 và lan sáng Công ty TNHH ĐP ở số 58/3C Quốc lộ 1 (ấp Tiền Lân 1) cháy khoảng 1.000/1.500m2.

Ảnh hưởng từ vụ cháy, giao thông trên quốc lộ 1 đến sáng 27 -1 vẫn còn ùn ứ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm