Tội đồ của Man United bị phản ứng ở Tây Ban Nha

(PLO)- Mason Greenwood vừa có trận ra mắt trong đội hình chính thức cho Getafe vào rạng sáng 28-9, khi đội bóng mới của anh bị Athletic Bilbao cầm chân với tỷ số 2-2, trong tiếng la ó phản ứng từ các cổ động viên đội chủ nhà.

Cầu thủ đang được cho mượn từ Manchester United Mason Greenwood ngồi dự bị trong hai trận đấu trước đó của Getafe, nhưng được HLV Jose Bordalas tin tưởng để anh ra sân trong trận đấu với đội chủ nhà Bilbao.

Greenwood đã kiến tạo cho Gaston Alvarez ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Getafe trong hiệp hai. Đáng buồn cho cầu thủ 21 tuổi này khi anh đã bị một số cổ động viên Athletic Bilbao tại sân San Mames la ó.

Trận đấu cuối cùng mà Greenwood đá chính là trong chiến thắng 1-0 của Manchester United trước West Ham tại Old Trafford vào ngày 22-1-2022. Sự xuất hiện của Greenwood trong đội hình xuất phát của Getafe đã đánh dấu 613 ngày sau khi anh rời Quỷ đỏ.

getafe-green-2.jpg
Greenwood đã phải chuyển đến Ý chơi bóng theo dạng cho mượn để tránh sự phản ứng thái quá ở Old Trafford. Ảnh: GETTY.

Chân sút trẻ người Anh bị xem là tội đồ của Manchester United từ những rắc rối bên ngoài sân mà anh gây ra. Việc Greenwood đến Tây Ban Nha thi đấu đã được người hâm mộ của CLB có trụ sở đặt tại ngoại ô của Madrid này chào đón một cách nồng nhiệt, khác với một số phần tử quá khích của đội bạn.

Greenwood dần dần chơi ổn định trong hành trình tìm lại sự nghiệp của mình sau khi anh bị cáo buộc cố gắng hiếp dâm và tấn công bạn gái vào năm ngoái. Tuy nhiên, cáo buộc này đã được bãi bỏ bởi cơ quan truy tố Hoàng Gia Anh.

Manchester United cũng đã tiến hành một cuộc điều tra nội bộ chi tiết sau khi có những cáo buộc về Mason Greenwood, và sáu tháng sau có quyết định về việc anh sẽ tiếp tục sự nghiệp ở nơi khác Old Trafford. Sự xuất hiện của Greenwood tại đội bóng mới Getafe đã tạo ra một tác động ngay lập tức, và anh được kỳ vọng sớm có trận ra sân chính thức cho CLB sau màn trình diễn ấn tượng ở trận thua Real Sociedad 3-4.

getafe-green.jpg
Greenwood kiến tạo cho đồng đội ở CLB mới ghi bàn. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, các cổ động viên đối thủ tại La Liga đã chào đón anh một cách thù địch, thể hiện sự không hài lòng của họ với quyết định của Getafe ký hợp đồng với Greenwood xung quanh việc anh rời khỏi Anh. Trong trận đá chính thức đầu tiên cho Getafe, một số cổ động viên Osasuna đã chỉ trích anh bằng những khẩu hiệu như “Greenwood chết đi”.

Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha đã tiến hành điều tra vụ việc và HLV của Osasuna, Jagoba Arrasate, đã lên án những khẩu hiệu không hay nhắm vào cầu thủ. Còn ở trận mới nhất gặp Athletic Bilbao, mỗi lần Greenwood chạm bóng đều bị tiếng huýt sáo, la ó phản ứng từ fan đối thủ.

getafe-green-1.jpg
Cổ động viên Getafe chào đón Greenwood nồng nhiệt, nhưng khán giả đối thủ lại phản ứng anh. Ảnh: GETTY.

Trận này, Getafe bị dẫn trước từ sớm khi hậu vệ trái Yuri Berchiche ghi bàn ở phút thứ 6, và bản thân Greenwood ban đầu cũng gặp khó khăn trong việc thích nghi. Tuy nhiên, Greenwood dần tạo ảnh hưởng lên trận đấu, với hai tình huống tấn công nguy hiểm, trước khi anh kiến tạo cho bàn gỡ hòa của Gaston Alvarez vào phút thứ 51.

Getafe lại phải lần nữa lật ngược tình thế khi Inaki Williams đưa đội chủ nhà dẫn trước 2-1, nhưng Juanmi Latasa ghi bàn phút 83 và giúp đội bóng của Greenwood giành được 1 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm