‘Tôi khó chịu với thành tích của Messi’

“Vua sư tử” Batistuta có sự nghiệp lừng lẫy trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina ở khía cạnh cá nhân. Trong 77 lần ra sân thi đấu cho Argentina giai đoạn 1991-2002, Batistuta đã ghi đến 54 bàn thắng. Đây là số pha lập công nhiều nhất trong lịch sử bóng đá Argentina… trước khi Messi xuất hiện.

Batistuta ghen tị theo kiểu... ngưỡng mộ trước thành tích ghi bàn của Messi.

Messi chính thức vượt qua kỷ lục của tiền bối tại Copa America Centenario năm ngoái. Tính tổng cộng, siêu sao 30 tuổi của Barcelona đã có 61 bàn thắng cho đội tuyển.

Đứng thứ ba là cầu thủ thuộc biên chế Man. City - Sergio Aguero với 35 bàn thắng. Anh vừa chính thức vượt qua cha vợ cũ - huyền thoại Diego Maradona đúng một bàn thắng khi lập công trong trận thua 2-4 của Argentina trước Nigeria rạng sáng nay (15-11).

Phát biểu trên kênh Telefe (Argentina), Batistuta cho biết: “Messi có gây khó chịu (vì vượt kỷ lục ghi bàn) cho tôi không à? Vâng, có một chút. Bạn đi khắp thế giới và mọi người nói “anh ấy là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia”. Tôi nghĩ Lionel Messi sẽ còn ghi được số bàn thắng gấp đôi những gì tôi đã làm được. Tôi vẫn tự hào vì chỉ đứng sau một “người ngoài hành tinh"" - Batistuta hài hước nói.

Messi hiện là đội trưởng đội tuyển Argentina.

Tuy nhiên, Batistuta có một thứ hơn Messi, đó là ông từng hai lần giành Copa America và một Confederations Cup FIFA. Trong khi đó, sự thiếu may mắn khiến Messi chưa bao giờ có chức vô địch nào với Argentina.

Messi từng ba lần giúp Argentina vào chung kết Copa America và một lần vào chung kết World Cup nhưng Argentina đều thất bại trước ngưỡng cửa thiên đường.

Top 5 cầu thủ ghi bàn “đỉnh” nhất trong lịch sử bóng đá Argentina:

61 - Lionel Messi

54 - Gabriel Batistuta

35 - Sergio Aguero, Hernan Crespo

34 - Diego Maradona

31 - Gonzalo Higuain  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm