Tổng thống Biden đến Anh sớm một ngày để dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Anh sớm hơn một ngày để dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II, và tại đây ông đã ghi sổ tang và bày tỏ sự kính trọng đối với Nữ hoàng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hàng nghìn cảnh sát, hàng trăm binh sĩ Anh và một đội ngũ quan chức đã được huy động chuẩn bị lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II - sự kiện có sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo thế giới nhất trong nhiều năm qua, theo tờ Financial Times.

Ngày 18-9, Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã đến London để dự tang lễ Nữ hoàng Anh. Khoảng 500 thành viên hoàng gia, nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ từ khắp nơi trên thế giới đã được mời dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký sổ tang Nữ hoàng Elizabeth II. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký sổ tang Nữ hoàng Elizabeth II. Ảnh: REUTERS

Tối 18-9 - một ngày trước khi lễ tang Nữ hoàng Anh chính thức diễn ra, Tổng thống Biden đã ghi sổ tang và bày tỏ sự kính trọng đối với Nữ hoàng.

Theo Tổng thống Mỹ, việc Nữ hoàng Anh qua đời ở tuổi 96 đã "để lại một khoảng trống lớn" trên chính trường thế giới.

"Đối với tất cả người dân nước Anh, tất cả mọi người ở Vương quốc Anh, trái tim của chúng tôi hướng về mọi người" - ông Biden nói sau khi ông ký vào sổ tang Nữ hoàng.

Ông Biden cũng cho biết ông đã gửi lời chia buồn trực tiếp đến Vua Charles III.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu cũng xác nhận sẽ tham dự lễ tang Nữ hoàng Anh.

Trong danh sách khách mời còn có Thủ tướng New Zealand - bà Jacinda Ardern, Thủ tướng Úc Anthony Albanese, Tổng thống Brazil - ông Jair Bolsonaro, Tổng thống Ý Sergio Mattarella và Tổng thống Đức - ông Frank-Walter Steinmeier.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm