Tông trực diện vào đầu xe tải, ba thanh niên tử vong tại chỗ

Tại km 24+150 tỉnh lộ 8 (thuộc địa bàn buôn Phơng, xã Ea Tul, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk), vào khoảng 15 giờ 30 ngày 24/10, đã xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 thanh niên tử vong tại chỗ

Nạn nhân là Y Gol H’vinh (sinh năm 1994 ở buôn Tu), Yê Rêmi Bya (sinh năm 1996, Buôn Phơn) và Y Rêsa ayun (sinh năm 1997, buôn Knaia), cả ba đều ở xã Ea Tul. 

Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, xe máy mang biển kiểm soát 47H1-246.71 và ô tô biển kiểm soát 49H 9550 lưu thông ngược hướng và đều chạy với tốc độ cao đã đâm trực diện vào nhau. 

Khi bị ngã xuống, chiếc xe máy và cả những người trên xe đã bị cuốn vào gầm xe tải và bị kéo đi thêm khoảng 25 mét nữa mới dừng lại. Tai nạn khiến cả ba thanh niên trên xe máy tử vong tại chỗ. 

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị rơi xuống mương thoát nước phía bên trái đường. Ngoài chiếc xe máy bị vỡ nát, đầu chiếc xe tải cũng bị hư hỏng nặng. Theo một số thông tin, tài xế và phụ xe tải cũng bị thương nặng và đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Theo ANH DŨNG (TTXVN/VIETNAM+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm